Hải Dương yêu cầu quán ăn uống, nhà nghỉ tại 3 xã phải đóng cửa để phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa ra quyết định về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND huyện Ninh Giang yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các quán ăn uống, nhà nghỉ tại 3 xã Tân Hương, Ứng Hoè và Nghĩa An. Thời gian bắt đầu từ ngày 24/5, để phòng chống dịch do xuất hiện các trường hợp F0 và nhiều F1.

Tính đến 16h ngày 23/5, huyện Ninh Giang đã điều tra, truy vết được 264 trường hợp F1; 3.628 trường hợp F2; 9.900 trường hợp F3 và có 208 người làm việc tại công ty Tinh Lợi. Toàn huyện hiện có 13 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại xã Tân Quang. 

Đáng lưu ý, huyện có 2 trường hợp F1, là công nhân Công ty TNHH Camex Việt Nam (xã Ứng Hoè) và công nhân Nhà máy số 3 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (xã Nghĩa An). 2 đơn vị này đã phân loại các trường hợp F2 cho cách ly tại nhà. 76 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K cách ly tại nhà. 

Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức lấy 6.165 mẫu xét nghiệm, kết quả có 1 mẫu dương tính là bà N.T.L. (sinh năm 1970, ở xã Nghĩa An). 

Từ ngày 1/5 đến nay, toàn huyện Ninh Giang đã xử phạt 59 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền hơn 65 triệu đồng, chủ yếu không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, không tạm dừng hoạt động kinh doanh không thiết yếu...

Đọc thêm