Hai học sinh mất tích khi đi câu cá trong lũ

Hàng trăm người đang tìm kiếm thi thể hai học sinh đuối nước trong vụ lật thuyền đánh cá ở thôn Đại An, Đại Nghĩa, Đại Lộc nhưng chưa có kết quả.
Người dân hỗ trợ lực lượng tìm kiếm giữ hiện trường nơi hai học sinh đuối nước khu vực chiếc ghe bị chìm. Ảnh: Triêu Nhan
Người dân hỗ trợ lực lượng tìm kiếm giữ hiện trường nơi hai học sinh đuối nước khu vực chiếc ghe bị chìm. Ảnh: Triêu Nhan

Ông Nguyễn Nhớ - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết, vào khoảng 16h ngày 4/12, có 4 thanh niên và học sinh gồm: Nguyễn Cao Khánh Trường (SN 1985), Lê Công Hậu (SN 2004), Nguyễn Văn Tạo (SN 2004), Võ Quốc Trọng (SN 2001), cùng trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa trong lúc bơi ghe đi đánh cá tại Bàu Ngà, trên địa bàn thôn không may bị lật ghe, khiến 2 trong số đó chết đuối.

Theo người dân thôn Đại An, trong lúc 4 thanh niên và học sinh đi đánh cá, chẳng may chiếc ghe chao đảo, chìm nghỉm, làm 4 người rớt xuống Bàu Ngà. Trường và Hậu kịp bơi vào bờ nên thoát chết, còn Tạo và Trọng vẫn mất tích tới thời điểm này chưa tìm thấy thi thể.

Nguyễn Văn Tạo hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ; Võ Quốc Trọng là học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Trãi. 

Bàu Ngà cách khu dân cư chừng 500m, thời điểm này nước còn sâu, chảy rất chậm song do hai bên ngập đầy rác, bèo lục bình và thời tiết rét lạnh nên khâu tìm kiếm hết sức khó khăn. Lực lượng chức năng và người dân đã lùng sục khắp nơi trong đêm, song vẫn chưa tìm thấy hai học sinh trên.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các đoàn thể, mặt trận của xã Đại Nghĩa và huyện Đại Lộc đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân; tổ công tác mặt trận thôn cũng tổ chức quyên góp từ thiện để giúp đỡ gia đình các em có hoàn cảnh không may này.

Đọc thêm