Hải Phòng: Cát Bà cháy phòng, đường ra đảo ùn tắc cục bộ

(PLO) - Lượng du khách đổ về Cát Bà, Hải Phòng ngày 28 và 29/4 tăng đột biến khiến bến phà Gót, bến phà kết nối nội thành Hải Phòng với đảo Cát Bà bị ùn ứ cục bộ hàng cây số các loại phương tiện ôtô. 
Lượng xe đổ về bến phà Gót quá nhiều dẫn đến ùn ứ trên đường Tân Vũ - Lạch Huyện
Lượng xe đổ về bến phà Gót quá nhiều dẫn đến ùn ứ trên đường Tân Vũ - Lạch Huyện

Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua (28/4) đã có khoảng gần 20.000 du khách đến Cát Bà. Theo ông Vũ Tiến Lập, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, trong hai ngày qua, lượng du khách tăng đột biến dẫn đến tình trạng “cháy” phòng nghỉ.  

Ông Lập cho hay, năm nay đảo Cát Bà có thêm 1 bãi tắm mới ở vịnh Tùng Thu. Hiện tại, đảo Cát Bà có 3 bãi tắm là Cát Cò 1, Cát Cò 3 và Tùng Thu đang khai thác. Trên đảo Cát Bà, ngoài tắm biển, đi chơi vịnh Lan Hạ, còn có nhiều dịch vụ du lịch sinh thái, cắm trại trong rừng quốc gia Cát Bà.

Từ khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được đưa vào sử dụng, việc đi lại thuận tiện hơn đã thu hút thêm du khách về Cát Bà nghỉ lễ. Khu du lịch Cát Bà có khoảng 3.500 phòng lưu trú và đã được khách đặt kín, tuy nhiên, giá phòng năm nay không tăng đột biến, dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng 1 ngày đêm. Ước tính đến hết kỳ nghỉ lễ 30.4  và 1.5 sẽ có khoảng 80.000 lượt du khách đến Cát Bà, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. 

Ông Nguyễn Văn Vang, Trưởng bến phà Gót (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải), cho biết lường trước được lượng khách đổ về đông đột biến, đơn vị đã huy động 130 cán bộ, nhân viên với 9 chiếc phà chạy từ 4 giờ sáng "đến khi hết khách thì thôi”. Năm nay bến phà cùng lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông phối hợp phân luồng nên đã giảm ùn tắc.

Cụ thể, xe đỗ tại đường dẫn lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đợi thông báo trong bến mới được vào theo từng đợt. Đường vào, ra bến được phân luồng 1 chiều. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông nên trong một số thời điểm, lượng xe ùn tắc đã kéo dài đến 1 km.  

Phó Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Trần Văn Thanh cho biết, đơn vị đã cử hơn 30 thanh tra viên ra điều tiết giao thông tại khu vực bến phà, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, bến phà Gót triển khai đảm bảo an toàn giao thông. Do lượng phương tiện tăng đột biến, lớn hơn nhiều so với công suất bến phà nên không tránh được hiện tượng ùn ứ. Tuy nhiên, giao thông vẫn được bảo đảm an toàn, các phương tiện đi lại nền nếp, không có vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Việc ùn ứ tại bến phà Gót thường kéo dài đến 15 giờ cùng ngày, sau đó giao thông trở lại bình thường. Do đó, cơ quan chức năng Hải Phòng khuyến cáo du khách khi đi Cát Bà vào dịp nghỉ lễ dài ngày nên đi vào cuối giờ chiều.

Đọc thêm