Hải Phòng nâng cấp hạ tầng thoát nước đô thị

(PLVN) - Những năm trở lại đây, Hải Phòng thường xuyên xuất hiện mưa lớn trái mùa, mưa kéo dài với lượng mưa trên 100m; kèm theo đó là thủy triều dâng đã gây nên tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến phố đô thị. Trước tình trạng này, nâng cấp hạ tầng thoát nước, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đang là vấn đề đặt ra. 

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cảnh báo người đi đường tại các điểm ngập nguy hiểm.
Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cảnh báo người đi đường tại các điểm ngập nguy hiểm.

Đặc thù điều kiện tự nhiên của TP Hải Phòng là cốt nền thấp, nước thủy triều lên cao, bao quanh là sông ngòi nên thoát nước khó. Dự án thoát nước 1B trước đây mới chỉ xây dựng được hệ thống đường ống thoát nước cho 30% diện tích của 4 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An. Do đó, việc Hải Phòng thường xuất hiện các trận mưa lớn trong thời gian qua, có cơn mưa kéo dài với lưu lượng nước trên 100mm trở lên đã làm cho hệ thống hạ tầng thoát nước bị quá tải, gây nên tình trạng ngập lụt. 

Để giảm thiểu tình trạng ngập lụt cho các lưu vực thoát nước trên địa bàn TP, thời gian qua, ngoài việc vận hành công tác quản lý thường xuyên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng còn phải bố trí máy bơm lưu động công suất 1.000m3/h để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực trũng, thấp, phối hợp và giám sát chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án trên địa bàn quản lý của đơn vị, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thoát nước. 

Đồng thời, đối với từng dự án, có phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực để tăng tính chủ động khi chủ đầu tư và nhà thầu không thực hiện các biện pháp như đã cam kết để giảm thiểu tối đa ngập lụt cho các khu vực. Từ nay đến hết năm 2020, Công ty đang chủ động xây dựng và triển khai các phương án tại một số vị trí, khu vực trọng điểm về ngập lụt hiện nay.

Cơn bão số 7 vừa qua khiến đường phố Hải Phòng chìm trong biển nước.
Cơn bão số 7 vừa qua khiến đường phố Hải Phòng chìm trong biển nước.

Ngành thoát nước TP cũng xác định: Trong bối cảnh hạ tầng thoát nước đô thị chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, chưa đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất cao thì việc xây dựng quy trình chặt chẽ, đưa ra kịch bản chuẩn xác cho mỗi trận mưa, bão là điều vô cùng quan trọng. 

Bên cạnh việc chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường, đơn vị cũng mong muốn dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP Hải Phòng giai đoạn 1 được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng để góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng ngập lụt của nhiều lưu vực trên địa bàn quận Ngô Quyền, quận Lê Chân và một phần quận Hải An hiện nay.

Đọc thêm