Hải Phòng: Ngang nhiên đốt hàng trăm khối rác thải công nghiệp

(PLO) - Nằm trên cùng trục đường tới trụ sở UBND phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng), một xưởng tái chế phế liệu giầy da ngày đêm nhả khói đen khiến người dân nơi đây phải lên tiếng. Cơ sở này từng bị lực lượng cảnh sát môi trường "tuýt còi" nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động.
Cột khói cao trên 20m "nhả" khói đen nghi ngút.
Cột khói cao trên 20m "nhả" khói đen nghi ngút.

Theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã tận mắt chứng kiến hoạt động của nhà xưởng tái chế phế liệu. Với khuôn viên rộng chừng hơn 1.000m2, nhà xưởng chất tải hàng trăm khối rác thải công nghiệp gồm: cao su, da giày, đế giày, mút xốp. Để ngăn cách bãi rác thải với xung quanh, chủ nhà xưởng dựng lên hàng rào bằng sắt cao trên 2m. Những khi quá tải, ngoài khuôn viên nhà xưởng, những loại rác thải công nghiệp nguy hại này còn được đổ tràn lan ngoài đường và phần tường bao xung quanh. 

Từ bên ngoài nhìn vào, nếu cánh cổng không được mở thì khó có thể nhận biết được nhà xưởng này tái chế rác thải công nghiệp để sản xuất hạt nhựa. Người dân nơi đây cho biết, cơ sở này tái chế rác thải công nghiệp đã lâu, tuy nhiên lúc nào cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Cánh cửa sắt chỉ rộng mở cho khách hàng muốn thẩm định chất lượng hạt nhựa để mua hoặc xe tải chở rác thải công nghiệp về tập kết. Phía cuối xưởng là một ống khói cao chừng 20m lúc nào cũng "nhả" khói đen nghi ngút. Nhà xưởng được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp và nguy cơ cháy nổ là rất cao. 

Rác chất thành đống chờ vào lò đốt
Rác chất thành đống chờ vào lò đốt

"Tuy nhà xưởng không quá gần khu dân cư nhưng những ngày trời nồm hoặc gió lớn, khói đen tỏa đi khắp nơi. Ai cũng thấy khó chịu, tức ngực vì khói khét", bà N.T.L (tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà) cho biết.

Trước đó, ngày 1/3/2016, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 227/CV (PC49) gửi UBND Quận Kiến An về phản ánh liên quan đến nhà máy xử lý và tái chế sản xuất phế liệu giầy da tại tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 1/2/2016 của Phòng TNMT Quận Kiến An cùng lực lượng công an quận Kiến An, nhà máy tái chế phế liệu từ da giầy do ông Đào Quang Việt làm chủ. Xưởng tái chế rộng khoảng 1.200m2 nằm trong một phần diện tích của Cty CP Cượng Thịnh, đang hoạt động thử nghiệm dây chuyền sản xuất, tái chế phế liệu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động sản xuất, hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước 30/3/2016.

Đến nay, không hiểu chủ nhà xưởng đã hoàn thành các thủ tục quy định hay chưa?. Tuy nhiên, ngày 25/11, khi bắt quả tang nhà xưởng đang công khai hoạt động, "nhả" khói đen nghi ngút, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo UBND Phường Lãm Hà để phản ánh. Tuy nhiên, vị này thản nhiên cho biết "chiều nay cán bộ phường bận nên không có ai xuống đó kiểm tra được. Mà bây giờ xuống thì chắc chắn không có chủ nhà xưởng ở đó, họ sẽ trốn mất. Việc này chúng tôi thuộc lòng rồi nên sẽ kiểm tra sau thôi".

Như vậy, việc nhà xưởng hoạt động công khai trên địa bàn không phải chính quyền địa phương không biết.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm