Hàn Quốc tiếp tục “mở cửa” cho lao động Việt Nam

Kỳ kiểm tra lần này sẽ được tổ chức trong hai ngày 17-18/12/2011. Số lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển lần này phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 người. Trong đó, 11.700 người trong ngành sản xuất chế tạo, 1.000 người trong ngành xây dựng,1.000 người trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.300 người trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Tại cuộc họp báo chiều nay, 3/11, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh- Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước ( QLLĐNN) cho biết sau một thời gian tạm dừng việc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn tháng 8/2011 cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS , Bộ Việc làm& Lao động Hàn Quốc đã thống nhất với Bộ LĐTBXH Việt Nam tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9.
Hàn quốc tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam
Hàn quốc tiếp tục tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam

Kỳ kiểm tra lần này sẽ được tổ chức trong hai ngày 17-18/12/2011. Số lượng ứng viên được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển lần này phía Hàn Quốc phân bổ cho Việt Nam lần này là 15.000 người. Trong đó, 11.700 người trong ngành sản xuất chế tạo, 1.000 người trong ngành xây dựng,1.000 người trong lĩnh vực nông nghiệp và 1.300 người trong lĩnh vực ngư nghiệp.

Số lượng người được làm hồ sơ dự tuyển gửi sang Hàn Quốc sẽ được lựa chọn theo nguyên tắc lấy điểm từ trên xuống theo từng ngành cho đến khi đủ số lượng trong số những người đạt từ 80/200 điểm trở lên.

Đây là tin vui lớn đối với lao động Việt Nam ở các địa phương trong cả nước.

Trước đó việc tạm dừng kỳ kiểm tra tiếng Hàn do tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn và yêu cầu chuyển đổi nơi làm việc không có lý do chính đáng gia tăng hồi tháng 8 đã khiến người lao động khá hoang mang và chán nản.
Việc Bộ Việc làm & Lao động Hàn Quốc tiếp tục phân bổ chỉ tiêu cho Việt Nam cho thấy các giải pháp ngăn ngừa tình trạng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng cũng như tình trạng chuyển đổi nơi làm việc vì lý do không chính đáng của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát huy tác dụng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh thì tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước đã bắt đầu giảm.

Song song với việc tổ chức các kỳ kiểm tra tiếng Hàn mới, để ngăn ngừa tình trạng trên, trong kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 tới đây, Bộ LĐTBXH yêu cầu riêng trong hai lĩnh vực ngư nghiệp và nông nghiệp chỉ dành cho các đối tượng đang làm nghề đánh bắt hải sản và cư trú dài hạn tại các xã, phường ven biển.

Bộ LĐTBXH cũng đã có công văn đề nghị các Tỉnh, thành phố có biện pháp xử lý việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra cho người lao động từ 23 xã, phường có từ 5 người lao động trở lên đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Người lao động có nhu cầu tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần thứ 9 sẽ đăng ký trong 4 ngày từ 11/11 đến 14/11/2011 tại các Sở LĐTBXH các địa phương trong toàn quốc. Đối tượng người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang học nghề tại các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc Phòng sẽ đăng ký tại cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc Phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng lưu ý người lao động tìm hiểu thông tin chính thức từ trang thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH và Cục QLLĐNN cũng như báo giới chính thống, để tránh bị cò mồi lừa đảo, “tiền mất, tật mang”.

Thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấ, từ đầu năm tới nay đã có khoảng 12.300 người xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thanh Lương

Đọc thêm