Hàng tấn cá trên sông La Ngà chết bất thường

Sau những trận mưa đầu mùa, nước sông dâng cao, cá nuôi bè trên sông La Ngà nổi lờ đờ rồi chết trắng bụng, thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tấn.

Rạng sáng 21/ 5, nhiều hộ dân nuôi cá bè (lồng) trên sông La Ngà, thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà, thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phát hiện cá trong bè chết hàng loạt.

Các hộ dân vớt cá chết mang lên bờ.
Các hộ dân vớt cá chết mang lên bờ.

Theo các hộ dân, vào khoảng 0h, họ phát hiện cá chết trắng bè. Một hộ dân bị thiệt hại nhiều nhất là gần 20 tấn cá, nuôi trong khoảng chục lồng. Cá bị chết là các loại lăng, chép, leo; trong đó có loại gần xuất bán, mỗi con từ 1-3 kg, số khác là cá nhỏ hơn, mới thả nuôi.

Hộ bị thiệt hại nặng nề nhất ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ngoài hộ dân nói trên, hàng chục hộ nuôi khác bên cạnh cũng bị thiệt hại nặng, đều ở mức hàng tạ đến hàng chục tấn.

 
 
Người dân đang thu gom hàng tấn cá trên sông.

Người dân đang thu gom hàng tấn cá trên sông.

Các hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà phản ánh, tình trạng cá chết xảy ra nhiều năm trở lại đây khi bắt đầu vào mùa mưa. Người dân cho rằng, thời điểm này sông cạn, khi xảy ra mưa lớn, nước từ các khu xả thải ở các khu khác chảy xuống làm ô nhiễm các chết hàng loạt.

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết, sáng nay, cán bộ huyện đã xuống hiện trường để nắm tình hình. Bước đầu xác định có gần 20 hộ bị thiệt hại do cá chết. Thiệt hại ban đầu đang được thống kê.

UBND huyện Định Quán đã báo Chi cục nguồn lợi Thủy sản Đồng Nai xuống hiện trường thu thập mẫu nước, mẫu cá để tìm nguyên nhân khiến cá chết.

Đọc thêm