Hàng trăm chuyến xe cứu trợ liên tục tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Quảng Bình

(PLVN) - Huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) hôm nay đã có nắng, mực nước tại sông Kiến Giang cũng bắt đầu xuống tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm chuyến xe lớn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc về đây cứu trợ cho bà con vùng lũ.
Hàng trăm chuyến xe nối đuôi nhau liên tục đưa nhu yếu phẩm đến cứu trợ bà con bị ngập lụt huyện Lệ Thủy.

Ghi nhận của phóng viên, từ ngày 20/10 đến nay, hàng trăm chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm gồm mỳ tôm, sữa, bánh mỳ, nước suối, áo phao, áo quần cũ… liên tục đến huyện Lệ Thủy để hỗ trợ bà con. Vì nước lũ ngập sâu nên các chuyến xe cứu trợ chỉ dừng tại khu vực ngã ba Cam Liên và ngã ba đường tránh, sau đó phân chuyển lên thuyền và canô để đưa vào hỗ trợ các vùng biệt lập do nước lũ.

Để phục vụ tốt công tác cứu trợ, chính quyền địa phương đã phân công lực lượng đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ để hàng cứu trợ có thể nhanh chóng đến tay các hộ dân cần giúp đỡ.

Trong đợt lũ vừa qua, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 109.000 nhà bị ngập, trong đó huyện Lệ Thủy có hơn 32.000 nhà ở hầu hết các xã, nhiều nhà ngập sâu 1,5-3m.

Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình cùng người dân đã khẩn trương di dời hàng chục nghìn hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tính đến sáng nay, 22/10, mực nước trên các ông của tỉnh Quảng Bình như sông Kiến Giang, sông Gianh, sông Son cũng đã rút dần. Tại các địa phương, công tác dọn dẹp vệ sinh sau lũ, đặc biệt là các điểm trường đang tích cực được triển khai.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lệ Thủy:

 Các suất nhu yếu phẩm được tập kết tại khu vực ngã ba Cam Liên, sau đó cano chuyển vào cho bà con vùng lũ huyện Lệ Thủy
 Các canô đến tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đoàn thiện nguyện.
  Cano các thôn, xã trên địa bàn đến tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đoàn thiện nguyện.
 Các thành viên trong đoàn thiện nguyện hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm xuống các canô
 Hàng trăm đoàn thiện nguyện liên tục đưa nhu yếu phẩm hỗ trợ các huyện bị ngập lụt của tỉnh Quảng Bình
 Lực lượng CSGT vừa điều tiết giao thông vừa hướng dẫn bà con cần nghiêm túc sử dụng áo phao trong quá trình vận chuyển hàng cứu trợ
 Các suất cứu trợ đa phần là các nhu yếu phẩm ăn nhanh để trước mắt hỗ trợ bà con đang bị cô lập
 Chăn màn, áo quần cũ, áo phao... cũng được nhiều đoàn thiện nguyện tích cực hỗ trợ bà con.
 Đến trưa 22/10, vẫn còn rất nhiều chuyến xe thiện nguyện từ ngược xuôi Nam - Bắc đến hỗ trợ bà con các huyện bị ngập lụt, đặc biệt là huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh (Quảng Bình)
 Tại "rốn lũ" Tân Hóa (huyện Minh Hóa), nước lũ cũng đã rút, công tác dọn dẹp vệ sinh sau lũ đang được triển khai tích cực.
 Người dân các xã Hưng Thủy, Cam Thủy (huyện Lệ Thủy) tranh thủ phơi lại lúa bị ngâm trong lũ nhiều ngày qua.
 Thời tiết tại tỉnh Quảng Bình ngày 22/10 theo ghi nhận khá thuận lợi, trời nắng ấm
 
 Người dân tranh thủ nắng lên phơi lúa bị ngâm lũ.

Đọc thêm