Hàng triệu khẩu trang được phát miễn phí: Tình người luôn ở quanh ta

(PLVN) - Trong khi các thông tin về việc giá bán khẩu trang y tế tại nhiều nhà thuốc đang bị “thổi” lên một cách vô tội vạ và đã bị xử phạt hành chính và thu giấy phép hoạt động thì trên cộng đồng facebook đang cùng nhau chia sẻ những hình ảnh đáng trân trọng của nhiều bạn trẻ khi mua và phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường.
Ca sĩ Pha Lê và bạn bè thiện nguyện trao tặng 50 nghìn khẩu trang cho mọi người
Ca sĩ Pha Lê và bạn bè thiện nguyện trao tặng 50 nghìn khẩu trang cho mọi người

Nô nức xuống đường phát khẩu trang miễn phí

Những ngày qua, thông tin về dịch viêm phổi corona đang hoành hành nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong nước và thế giới. Giữa tình hình đại dịch corona đang hết sức nguy hiểm trên toàn cầu, nhà nhà, người người đổ xô đi tìm mua khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho mình và người thân đã gây nên tình trạng thiếu hàng cũng như đẩy giá cao gấp 3-4 lần.

Nữ ca sĩ Pha Lê đã đứng ra kêu gọi quyên góp và lập hội tình nguyện viên xuống đường phát khẩu trang miễn phí ở Hà Nội tại 70 Thái Hà  (Đống Đa, Hà Nội) để phát tận tay người đi đường. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cộng đồng mạng, Pha Lê đã liên hệ được với công ty sản xuất khẩu trang với giá gốc.

Pha Lê cho biết, hiện tại cô đã đặt hàng được 500.000 khẩu trang và con số này sẽ tiếp tục được nhân rộng lên trong thời gian tới. Ngày 4/2 NSƯT Xuân Bắc - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ đã xuống đường Hà Nội để phát khẩu trang y tế, nước rửa tay miễn phí cho người dân.

Cùng ngày ca sĩ Khắc Việt cũng xuống phố phát 30.000 khẩu trang miễn phí. Ngày 3/2 vợ chồng ca sĩ Giang Hồng Ngọc phát 3.000 khẩu trang miễn phí. Ngoài  ra,  các sao Việt còn chung tay chia sẻ cách phòng tránh dịch bệnh.

Sáng 2/2/2020, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô và Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại khu vực ga Hà Nội (Hoàn Kiếm) và số 50 phố Đặng Thai Mai (Tây Hồ).

Hành động thiết thực của lực lượng Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm đã góp phần lan toả hình ảnh đẹp vì cộng đồng, chung tay phòng chống dịch bệnh. Số lượng khẩu trang được phát tới tận tay người dân là 75 nghìn chiếc. Đây là loại khẩu trang y tế bốn lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng.

Tại Hà Nội, có một người dân đã đứng ra quyên góp và phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại các địa điểm khác nhau. Cụ thể, khẩu trang miễn phí sẽ được phát tại 3 địa điểm: 70 Thái Hà, 226 Bà Triệu và 66 Chùa Láng,122 Lê Duẩn - Hà Nội, 28 Đại Cồ Việt,  289 Kim Mã và 168 Trung Kính…

Các địa điểm phát khẩu trang y tế miễn phí được giới thiệu trên mạng xã hội khiến bao người ấm lòng, thả tim không ngớt. Một số người, nhà thuốc ở các thành phố lớn Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã đứng ra thu mua để phát khẩu trang miễn phí cho người dân, chung tay ngăn sự lây lan của virus corona cho mọi người tại các địa điểm.

Sáng 1/2/2020, nhiều người đi đường không khỏi xúc động trước hình ảnh nhiều sư thầy, phật tử chùa Thạch Khê (đóng tại xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cầm trên tay những bao khẩu trang y tế để phát miễn phí cho người đi đường.

Các thầy còn vào tận trường học để phát cho học sinh để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona (nCoV). Các sư thầy cùng các phật tử đã đến trường THCS Quế Cường, Quảng Nam trao tặng khẩu trang y tế cho học sinh và người dân khu vực lân cận, với tổng số khẩu trang được phát là 10.000 cái.

Cậu bé Andy Đào Nguyên (áo đen) quyết định quyên góp thêm 10 triệu đồng tiền lì xì để mua thêm khẩu trang tặng người dân
Cậu bé Andy Đào Nguyên (áo đen) quyết định quyên góp thêm 10 triệu đồng tiền lì xì để mua thêm khẩu trang tặng người dân

Hàng triệu khẩu trang sẻ chia, “xóa dịch tham lam”

Một số hiệu thuốc cũng đã vào cuộc chia sẻ khó khăn và là một cách phản đối “đồng nghiệp” làm ăn chộp giật, đẩy giá khẩu trang y tế lên cao. Từ ngày 30/1, cửa hàng thuốc Thiên An phát miễn phí khẩu trang cho bà con lân cận.

“Cửa hàng thuốc của gia đình gần chợ Bình Tân (TP  Hồ Chí Minh), thấy khá đông bà con lâu nay chưa có thói quen mang khẩu trang. Vì vậy, gia đình đã có kế hoạch này, nhằm giúp người dân thấy được những lợi ích thiết thực không chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình mà còn cho cộng đồng khi mang khẩu trang” - anh Lê Hữu Đoàn chia sẻ.

Vốn là người trong ngành y, anh Đoàn hiểu rõ về lợi ích của việc mang khẩu trang, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra. Vì vậy, gia đình anh mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch.

Ngoài ra, một số nhà thuốc tại đường Ngô Quyền (TP Huế) cũng đã đăng thông tin tặng khẩu trang y tế miễn phí cho khách hàng. Một số quán cà phê, đơn vị lữ hành ở Huế cùng đã phát tặng khẩu trang y tế cho các hướng dẫn viên, người đạp xích lô, khách du lịch…

Bên cạnh đó, hệ thống Nhà Thuốc Việt cho biết sẽ hỗ trợ cộng đồng bằng cách phát tặng khẩu trang y tế cao cấp 4 lớp đến người dân tại khu vực TP HCM với số lượng 25.000 cái ở các chi nhánh của nhà thuốc ở quận 3, 11, Gò Vấp đến hết ngày 15/02 hoặc có thể kết thúc sớm hơn trong trường hợp hết số lượng khẩu trang tặng.

Tại TP HCM, một gia đình nữ doanh nhân đã quyết định phát tặng 10.000 chiếc khẩu trang miễn phí. Tuy nhiên, khi nhận thấy 10.000 khẩu trang miễn phí là không đủ, cậu bé 11 tuổi Andy Đào Nguyên, học sinh trường UNIS Liên Hiệp quốc Hà Nội đã quyết định tặng mẹ hết 10 triệu đồng tiền lì xì mua thêm khẩu trang trao tặng mọi người. Được biết, số tiền mà gia đình bỏ ra để phát khẩu trang lên tới 110 triệu đồng.

Tại thành phố Đà Nẵng, ở nhiều tiệm thuốc tây, quán cà phê, khẩu trang đang được phát miễn phí. Ngày 31/1, một quầy thuốc trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã phát 5.000 khẩu trang y tế cho khách. Ngày 31/1, một cửa hàng thuốc ở đường Trường Sa, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cũng cấp miễn phí 7.000 khẩu trang cho người dân.

Ngày 2/2, các hãng lữ hành bắt đầu chương trình phát 100.000 khẩu trang y tế miễn phí cho du khách đến TP HCM. Chương trình kéo dài đến ngày 10/2, do các hãng lữ hành phối hợp cùng Sở Du lịch TP HCM thực hiện. Các địa điểm phát tặng khẩu trang lần lượt tại Bưu điện TP HCM, Nhà thờ Đức bà, Nhà hát TP HCM, khi khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn.

Ngoài ra còn có các điểm: Tòa nhà 253A Hoàng Sa, Tân Định (quận 1); Bệnh viện Từ Dũ; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Số 360B đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng tháng 8; Quán S.Tix Coffee ở quận 10... Khẩu trang được chia thành từng túi nhỏ đựng 5 - 10 chiếc để phát cho khách. 

Ca sĩ Pha Lê cho hay: “Con số tăng lên mỗi ngày và số lượng khẩu trang cũng tăng lên mỗi ngày. Ban đầu tôi chỉ định mua khoảng 50.000 chiếc nhưng hiện đã lên tới 500.000 chiếc - gấp 10 lần con số dự tính ban đầu rồi và sắp tới còn nhiều hơn nữa. Tôi khởi xướng chiến dịch từ thời điểm mọi người ở Việt Nam chưa có nhiều người biết về dịch bệnh, chính vì thế tôi mới lấy được khẩu trang giá rẻ. Thật may tôi đã mua được kịp, chứ bây giờ đang dịch bệnh, người ta cũng không thể để cho tôi giá đó được, cho dù tôi mua để làm từ thiện”.

“Hàng chục người gọi nhắn tôi đều muốn lấy lại để đi buôn giá cao. Từ thiện là từ thiện, mua bán là mua bán. Ai cũng máu kiếm tiền hết, các bạn không sai nhưng cách làm của chúng ta khác nhau. Tôi cũng là người có đầu óc kiếm tiền trên mọi mặt trận nhưng lần này thì không”, Pha Lê cho biết.

 
Phong trào mua khẩu trang tặng người dân phòng chống lây lan dịch bệnh được nhiều người hưởng ứng, lan tỏa
Phong trào mua khẩu trang tặng người dân phòng chống lây lan dịch bệnh được nhiều người hưởng ứng, lan tỏa 

Chị Nguyễn Thị Lệ, 40 tuổi làm nghề đồng nát xúc động: “Tôi đang đi trên đường, dừng ngã tư đèn đỏ thì có một bạn trẻ mang tặng tôi một gói khẩu trang trong đó có 10 cái. Bạn trẻ đó còn giục tôi đeo vào ngay để phòng dịch bệnh. Tôi hơi ngỡ ngàng pha chút xúc động. Quả thực, hôm trước tôi có rẽ vào hiệu thuốc để mua, nơi thì bảo hết, nơi thì nói giá quá cao so với thu nhập nên tôi chỉ dám mua 2 chiếc. Hôm nay được tặng thế này, tôi phấn khởi quá”.

Tại các điểm phát khẩu trang miễn phí, người dân tới khá đông nhưng họ xếp hàng ngay ngắn, không tranh giành nhau. Mỗi người được nhận từ 2-10 cái/ ngày, tùy từng điểm phát. Ngoài ra, tại các điểm phát khẩu trang miễn phí, những người thiện nguyện còn phát các tờ hướng dẫn đeo khẩu trang cũng như giữ gìn vệ sinh cá nhân đúng cách để người dân dễ dàng phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Hành động ý nghĩa của các đơn vị, cá nhân nói trên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết giữa thời điểm khẩu trang y tế đang khan hiếm, việc tặng khẩu trang y tế miễn phí mang đầy tính nhân văn, vừa góp phần giúp người dân phòng bệnh, vừa góp phần vào công tác tuyên truyền phòng ngừa sự lan truyền của nạn dịch bệnh. Hàng triệu khẩu trang được tặng miễn phí cho hàng trăm ngàn người khiến cho những kẻ “đục nước, béo cò” cảm thấy hổ thẹn và góp phần dẹp “dịch tham lam”.

…Tình người luôn ở quanh chúng ta.

Đọc thêm