Hành trang cho bé đi mẫu giáo

Việc đầu tiên, cha mẹ phải chuẩn bị cho con cặp sách. Trên cặp ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc ở nơi dễ thấy nhất.

Việc đầu tiên, cha mẹ phải chuẩn bị cho con cặp sách. Trên cặp ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc ở nơi dễ thấy nhất. Nên chuẩn bị sẵn bao đựng đồ bẩn cho trẻ mỗi ngày và đặt bao ở ngăn dễ tìm để cô giáo khỏi mất thời gian lục tìm.

Về quần áo, nếu trẻ hay tè dầm, hay đổ mồ hôi..., phụ huynh nên đem thêm một vài bộ quần áo dự phòng. Quần áo phải đơn giản, thoáng mát, nhẹ nhàng không quá cầu kỳ làm cô giáo mất thời gian khi mặc vào hay cởi ra cho cháu. Có nhiều người cho con bận đồ rất mốt, nhiều nút, nhiều dây đến khi trẻ cần vệ sinh không cởi ra kịp. Quần áo cũng cần phải thêu tên rõ ràng, dễ thấy.

Về giày dép cần đơn giản, dễ mang dễ tháo. Giày dép quá chật, quá rộng, quá cứng sẽ làm trẻ đau chân, dễ bị tai nạn khi di chuyển.

Một vài lưu ý khác:

- Không đem bánh kẹo, đồ chơi ở nhà vào lớp để tránh tình trạng trẻ giành bánh kẹo đồ chơi của nhau.

- Khi đón con về cần kiểm tra lại đồ đạc trong cặp. Nếu thiếu, nhầm hoặc có đồ chơi không phải của con mình thì báo với cô ngay để tìm lại đúng đồ. Tránh trường hợp trẻ thích những đồ chơi của bạn, của lớp nên lén lấy về nhà.

- Đầu năm học là khoảng thời gian không chỉ vất vả với phụ huynh, khó khăn với trẻ mà còn vất vả cho giáo viên vì chưa nhớ hết tên, đặc điểm trẻ, đồ dùng cá nhân của các em. Vì thế sự hợp tác của phụ huynh là điều rất cần thiết.

Thanh Lam

Đọc thêm