Hành trình trăm năm thăng trầm của cao xoa bóp Bạch Hổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nếu được sinh ra và lớn lên vào những năm 90, chắc hẳn bạn đã cảm thấy quen thuộc với lọ cao xoa bóp Bạch Hổ đầy mùi bạc hà ấm nóng. Dù có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh trên thị trường như cao Sao Vàng, dầu gió Trường Sơn, dầu gừng Thái Dương…, cao Bạch Hổ vẫn giữ được vị trí nhất định trên thị trường. 
Cao Bạch Hổ.
Cao Bạch Hổ.

Kỷ niệm khó quên của nhiều gia đình

Nếu là người Việt Nam, đặc biệt là người lớn tuổi thì cao xoa bóp Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao của Công ty Đông Nam dược Bảo Linh là một sản phẩm mà nhiều người biết đến. Cao xoa bóp Bạch Hổ hay cao xoa bóp Con Hổ trắng là những tên gọi mà mọi người hay dùng để gọi tên sản phẩm này. Mùi hương của những hộp cao xoa bóp đã trở thành những kỷ niệm khó quên của nhiều hộ gia đình.

Cao Bạch Hổ là cái tên được các cụ, các ông bà và ba mẹ của chúng ta nhắc đi nhắc lại khi trái gió trở trời hoặc khi nhức mỏi. Các cụ có sử dụng hàng ngày hay thường xuyên đều không có hại cho sức khỏe, vì 100% thành phần của Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao là thảo dược.

Với các thành phần từ Methyl Salicylat và Eucalyptol giúp người sử dụng luôn có cảm giác khỏe khoắn, mạnh mẽ, hỗ trợ bảo vệ các khớp xương một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, với trọng lượng 20g.

Với các thành phần thảo mộc từ thiên nhiên, mùi thơm dễ chịu, cao xoa bóp còn hỗ trợ tối đa trong việc điều trị thấp khớp. Sản phẩm giúp giảm đau thắt lưng, bị tê bì chân tay, giải quyết tình trạng đau các khớp như khớp gối chân tay, khớp bả vai, vị trí ở đốt sống cổ và ê mỏi vai gáy. Có thể sử dụng cho người bị đau khớp mãn tính, đau khớp cấp. Khi thời tiết thay đổi, người già càng dễ bị nhứt mỏi xương vai, xương gối. Sử dụng sản phẩm sẽ giảm được đau nhức đáng kể. 

Người đang gặp phải tình trạng đau đầu, cũng có thể sử dụng cao xoa bóp để giảm đau. Khi tham gia các hoạt động thể thao không may mắn có thể bị bong gân, chuột rút, chân tay bị tê cứng hay mỏi lưng, đau lưng. Sản phẩm có thể sử dụng ngay để làm giảm cảm giác đau buốt. Cao xoa bóp cũng có thể để bôi, chống viêm hiệu quả nhanh chóng.

Có một thời cao Bạch Hổ có mặt trong từng nhà, ngõ, ngách, làng, xóm… không ai không biết. Nhưng đến thời kỳ hiện đại ngày nay, khi đất nước mở cửa, Tây y phát triển và y học cổ truyền tạm lui dần thì giới trẻ bắt đầu có sự thận trọng, hoài nghi với các dòng sản phẩm gia truyền như cao, dầu xoa bóp. Hiểu thực tế đó, đại diện của hãng Bảo Linh chia sẻ: “bài thuốc nào cũng vậy, Đông y hay Tây y cần phải được sử dụng đúng bệnh, liều lượng đủ, tuân thủ hướng dẫn, không phải sử dụng một cách vô tội vạ”.

Như trên đã nói, Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao là sản phẩm của Công ty Đông Nam dược Bảo Linh. Công ty mới được thành lập vào năm 2000 nhưng tiền thân của Công ty là nhà thuốc Diệp Tô Đường đã có uy tín từ hơn 80 năm trước tại TP Đà Nẵng. Sản phẩm cao xoa Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao là sự kết tinh của việc áp dụng công nghệ hiện đại cho phương thuốc y học cổ truyền Việt Nam.

Công ty là đơn vị đầu tiên về Đông dược tại Việt Nam đã xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO cho 02 dây chuyền hiện đại sản xuất cao xoa và kem xoa vào năm 2005. Quy mô nhà máy sản xuất lớn nhất Việt Nam công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm. 

Nhà máy còn có xưởng chiết xuất với các thiết bị đặc chế để tinh chế các nguyên liệu thô thành nguyên liệu tinh khiết, đạt tiêu chuẩn đưa vào nhà máy GMP sản xuất. Phòng thí nghiệm GLP được trang bị đầy đủ thiết bị kiểm nghiệm hiện đại, đảm bảo việc kiểm tra nguyên liệu và thành phẩm theo yêu cầu của GMP: hệ thống kho GSP đảm bảo điều kiện bảo quản chất lượng thuốc từ khi sản xuất cho đến khi xuất kho.

Ngay từ khi thành lập, Công ty đã đăng ký bảo hộ sản phẩm cao xoa Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao tại hơn 30 nước trên thế giới về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp. Với lịch sử gần 100 năm, Bảo Linh đã trở thành hương hiệu uy tín với khách hàng trong và ngoài nước. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh, đánh giá cao ngay tại Trung Quốc, quốc gia phát triển sớm và mạnh nhất ngành Đông Nam Dược. Hiện nay, sản phẩm Bảo Linh được bán rộng rãi tại nhà thuốc khắp các tỉnh, thành trên cả nước và một số quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ucraina… 

Đau đầu với vấn nạn hàng giả và thị trường cạnh tranh khốc liệt

Thừa hưởng kinh nghiệm từ các Lương y trong gia đình, Bảo Linh luôn nỗ lực sáng tạo - phát triển - ứng dụng khoa học công nghệ về y học trong và ngoài nước, phát huy tối đa công dụng tuyệt vời của các thảo dược dân tộc để sản xuất các sản phẩm y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, dược liệu, mỹ phẩm làm đẹp … góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Đồng thời, phấn đấu khẳng định vị thế của nền y học dân tộc cổ truyền Việt Nam trên thế giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, sản phẩm cao Bạch Hổ, cũng như nhiều mặt hàng có uy tín khác, phải đối đầu với sự hoành hành của hàng nhái, hàng giả, không rõ nguồn gốc. Doanh nghiệp nhiều khi phải “chấp nhận sống chung với lũ”, chỉ biết trông chờ vào sự hiểu biết tinh thông của người tiêu dùng. 

Người tiêu dùng khi mua thường không để ý bao bì, mẫu mã mà chỉ đến khi sử dụng mới phát hiện mùi và cao không giống như những lọ mình đã từng dùng, khi xoa vào vết sưng đau, bầm tím không thấy giảm đau. Lúc ấy, khách hàng mới đem sản phẩm ra so sánh thì thấy bao bì giống hệt, nhưng khác nơi sản xuất và mã vạch dùng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đại diện Bảo Linh cho biết, sản phẩm Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao sản xuất tại Công ty Đông Nam dược Bảo Linh (tại 32 Khu công nghiệp Đà Nẵng - mã vạch Việt Nam 893). Trong khi toàn bộ thông tin của sản phẩm nhái từ quy cách đóng gói, logo sản phẩm, thành phần, tiêu chuẩn chất lượng, tên sản phẩm… thậm chí số đăng ký giống hệt với sản phẩm Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao của Công ty Bảo Linh, chỉ khác là mang mã vạch 894 (mã vạch chưa được phân vào đâu). 

Bảo Linh đã tìm mọi biện pháp ngăn chặn nhưng sản phẩm này vẫn ngang nhiên bày bán trên thị trường, đặc biệt là bán cho các khách du lịch nước ngoài. Vì vậy, khi có lựa chọn sản phẩm Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao do Công ty Đông Nam dược Bảo Linh sản xuất thì hãy chọn đúng sản phẩm được sản xuất tại Đà Nẵng, có thông tin rõ ràng.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái ngày một tinh vi, thậm chí doanh nghiệp còn khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hậu quả của hàng giả, hàng nhái là người tiêu dùng bị ảnh hưởng, không được nhận giá trị đúng của số tiền mình bỏ ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Không chỉ “đau đầu” với hàng giả, hàng nhái, Bạch Hổ Hoạt Lạc Cao còn phải căng mình cạnh trạnh trên thị trường dầu cao các loại. Người dân đi du lịch cấc nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaisia... cũng hay mua sản phẩm cao các nước về làm quà. Vì vậy, dù vẫn giữ vị trí nhất định trong tâm trí khách hàng nhưng cao Bạch Hổ cũng bị suy giảm thị phần.

Đọc thêm