Hậu Giang chú trọng phát triển ngành “công nghiệp không khói”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vượt qua những khó khăn và thách thức của đại dịch COVID - 19, đến nay, ngành du lịch Hậu Giang đã có sự chuyển mình mạnh mẽ...
Hậu Giang vùng đất này đầy nghĩa tình, thân thiện và hiếu khách.
Hậu Giang vùng đất này đầy nghĩa tình, thân thiện và hiếu khách.

Kỳ vọng rằng với những chủ trương của Đảng và các sở, ban ngành sẽ mở ra nhiều hướng mới để phát triển ngành “công nghiệp không khói” nàytại Hậu Giang cũng như gây dấu ấn khu vực ĐBSCL trong giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030.

Du lịch nghỉ dưỡng lên ngôi

Vùng đất Hậu Giang là nơi mưa thuận gió hòa, lưu giữ, bảo tồn nhiều truyền thống lịch sử văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với hơn 80 khu di tích lịch sử văn hóa. Ngoài ra, Hậu Giang còn bao bộc của những vườn trái cây bốn mùa say trái, nhưng cánh đồng lúa bạt ngàn tạo nên bầu không khí trong lành, nhiều khu du lịch sinh thái tự nhiên. Với những gì mà mẹ thiên nhiên ban tặng càng làm nổi bật nét đặc trưng vùng song nước miệt vườn. Đã tạo cho tài nguyên du lịch Hậu Giang thêm phong phú và đa dạng; có đủ điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch đang thu hút nhiều lượt du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Miệt vườn Hậu Giang mang lại cho du khách gợi nhớ về những kí ức tuổi thơ, quê nhà yêu dấu.

Du lịch Miệt vườn Hậu Giang mang lại cho du khách gợi nhớ về những kí ức tuổi thơ, quê nhà yêu dấu.

Chị Trần Hạnh, chủ homestay Miệt Vườn, chia sẻ: “dự án này chị đã ấp ủ nhiều năm, chị nhận thấy rằng khi khách đến du lịch thì phải có sản phẩm hoặc làng ngề gì đó để giữ chân khách để quảng bá về cái hay cái đẹp của địa phương mình. Bên cạnh đó, vừa phát triển du lịch địa phương, còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân. Du lịch kiểu miệt vườn trong tương lai sẽ càng phát triển vì du khách đa phần họ ở thành phố, họ làm quanh năm, bận rộn với cuộc sống xô bồ nhộn nhịp nơi thành thị. Đôi khi họ muốn có không gian nghỉ dưỡng yên bình nơi miền quê để gợi lại kí ức tuổi thơ; để quên đi những mệt mỏi chốn đô thành.

Khi đến du lịch miệt vườn, tại đây du khách sẽ được ăn ngủ qua đêm tại những ngôi nhà với cảnh trí đúng chất dân dã thời tuổi thơ; cùng những bữa cơm gia đình đầm ấm quay quần bên nhau; với những món ăn đơn sơ mộc mạc đúng chất miền sông nước. Đặc biệt, du khách có thể tự thực hiện những công đoạn món ăn với nguyên liệu có sẵn trong vườn; với đa dạng món ăn: cá lóc nướng chui, canh chua bông súng, bông so đũa, lẩu cá ngát Hậu Giang, dừa nước miệt vườn…

Ngoài ra, du khách còn nghe được tiếng đờn ca tài tử của những nghệ nhân miền quê; cùng những câu chuyện bên dòng sông Ngã Bảy để du khách hiểu hơn, khó quên hơn về vùng đất này đầy nghĩa tình và hiếu khách.

Quyết tâm từng bước hoàn thành kế hoạch

Hậu Giang miền đất được mẹ thiên nhiên “ưu ái” ban tặng cho vùng đát này với vườn cây ăn trái đa dạng, sông ngòi phù sa đầy ấp, ẩm thực phong phú, đa dạng cùng nhiều với nhiều điểm du lịch sinh thái với khung cảnh hữu tình, nên thơ. Thì phải nói đến tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No, đoạn qua trung tâm TP Vị Thanh.

Khi du khách, ngồi trên tàu vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp miền sông nước, ngắm nhìn TP Vị Thanh lúc lên đèn; mà còn được nge những câu hò, câu hát ngọt lịm, của tài tử miệt vườn. Ngoài việc, thưởng ngoạn nét đẹp lung linh đầy lãng mạng của khung cảnh về đêm của miền sông nước hai bên bờ Xà No; du khách còn được thưởng thức những sản phẩm đặc trưng vùng miền tuy không cao xa, hào nhoáng nhưng lại thanh khiết, ngọt ngào khó quên mang đậm chất của miền quê song nước Hậu Giang: chả cá thác lác, đoạt choại, sỏi mầm, ốc len xào nước dừa…

Bên cạnh đó, du khách còn được tham quan nhiều khu di tích lịch sử, những làng nghề truyền thống: vùng khóm Cầu Đúc, làng nghề đương cần xé có tuổi đời trên 100 năm ( làm bằng tre).

Du thuyển ngắm cảnh đẹp nên thơ về đêm ở hai bên bờ xà No

Du thuyển ngắm cảnh đẹp nên thơ về đêm ở hai bên bờ xà No

Theo đó, để phát huy tiềm năng phát triển du lịch tỉnh trong thời tương lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, bám sát kế hoạch số 213 được UBND tỉnh xây dựng vào cuối năm 2021. Song song đó, thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch và thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Hậu Giang, hiện đang có nhiều dự án trọng điểm về du lịch mà mỗi điểm có những nét đẹp và lợi thế riêng đang được triển khai thực hiện. Khi khai thác hết tiềm năng thì ngành du lịch Hậu Giang phát triển trong tương lai sẽ để lại dấu ấn trong và ngoài nước: Khu du lịch sinh thái Việt - Úc, tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No; nhiều dự án khác đang kêu gọi đầu tư, có thể kể đến: Khu du lịch sinh thái bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu du lịch sinh thái tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, Khu Hồ Tam Giác, Hồ Sen tại thành phố Vị Thanh.

Đọc thêm