Hậu họa từ đường dây điện không đúng chiều cao an toàn

(PLVN) - Xe tải chở tràm lưu thông trên đường vướng vào dây điện khiến dây đứt, cột sập, hàng trăm hộ dân mất điện. Chủ xe kêu oan vì đường dây điện quá thấp so với thông thường.
Hiện trường sự việc
Hiện trường sự việc

Khoảng 16h ngày 5/4, xe tải mang BKS 75C-06330 chở thân cây tràm vướng vào dây điện khiến cột điện hạ thế 220V trong khuôn viên nhà ông Mai Lân (thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bị gãy, dây điện đứt.

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Thọ, Công an thị xã Hương Trà có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông cũng như lập biên bản. Còn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã nhanh chóng cử đội sửa chữa tới đây để xử lý sự cố. Vụ việc không có thiệt hại về người nhưng đã gây tổn thất một lượng điện năng cũng như làm gián đoạn hoạt động của 3 hộ dân ở thôn La Khê Trẹm và toàn bộ dân thôn Thạch Hàn. Đến 21h cùng ngày, điện đã có trở lại.

Theo công an, xe chở tràm có chiều cao 3,4 mét
Theo công an, xe chở tràm có chiều cao 3,4 mét 

Theo công an xã Hương Thọ, ghi nhận tại hiện trường tràm được chất vào xe tải và điểm cao nhất trên xe so mặt đường là 3,4 mét. Còn thông tin từ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cung cấp, khoảng cách an toàn của dây điện hạ thế 220V cách mặt đường là 6 mét. Vì điều này chủ xe cho rằng, thường ngày các xe vẫn chạy qua chạy lại trên tuyến đường này nhưng không bị vướng dây điện, hôm xảy ra sự việc do dây bị xà xuống mới xảy ra sự cố đáng tiếc.

“Xe tôi chỉ cao 3,4 mét. Nếu dây điện đảm bảo phải cao 6 mét. Như vậy, làm gì có chuyện xe tôi vướng làm đứt dây điện được. Trách nhiệm phần lớn thuộc điện lực”. Chủ xe tải mang BKS 75C-06330 lập luận.

Phần thép trong cột điện bị gãy rất ít
Phần thép trong cột điện bị gãy rất ít

Trả lời với PLVN, Ông Nguyễn Đại Phúc (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế) cho biết: “Các đường dây điện vượt đường quốc lộ, đơn vị đều đảm bảo đúng quy phạm, kiểm tra định kỳ thường xuyên. Nếu mà đường dây không đảm bảo yêu cầu thì bên giao thông “tuýt còi” liền. Chiếc xe tải này, mình thấy ảnh rồi, còn nguyên thủy chở tràm cao bao nhiêu không ai khẳng định được hết. Tôi nghĩ họ có gạt đỗ bớt tràm, sau đó mới quay lại hiện trường. Dù sao đi nữa, cũng may sự cố không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chúng tôi sẽ không đòi bồi thường từ chủ xe, anh em điện lực tự khắc phục”.

Cột điện bị gãy, nhiều người dân bày tỏ nghi ngờ về chất lượng cột điện vì phần gãy lộ ra rất ít thép, sợi thép lại nhỏ. Trả lời vấn đề này, đại diện đơn vị cung cấp cột điện là ông Trần Hữu Bảo (Giám đốc công ty cổ phần Phương Minh, đóng thị xã Hương Trà) cho rằng, đây là tiêu chuẩn của ngành điện, cột điện trên sử dụng công nghệ dự lực, dùng thép cường độ cao, thép nhỏ.  Cột điện ở đây loại 14A, tức cao 14 mét, đây là cột đỡ, chịu lực thấp (chỉ 600kg) nên dễ gãy.

Sau sự cố cột điện gãy ngay trong vườn nhà, ông Lân tiếp tục lo lắng khi móng của một cột điện khác sát nhà bị xói lở nặng

Sau sự cố cột điện gãy ngay trong vườn nhà, ông Lân tiếp tục lo lắng khi móng của một cột điện khác sát nhà bị xói lở nặng

Ở một diễn biến khác, ông Mai Lân bày tỏ bức xúc khi trên khu đất của mình có một cột điện phần móng bị xói lở nặng, có thể đổ ập vào nhà ông Lân, gây nguy hiểm đến tài sản, tính mạng bất cứ khi nào.

“Tui đã nhiều lần kiến nghị nhưng không thấy các đơn vị có trách nhiệm đến khắc phục. Cứ mỗi khi gió to hoặc mưa lớn, cả nhà cứ lo ngay ngáy”, ông Lân lo lắng.

Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục cũng như điều tra làm rõ trách nhiệm.

Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm