Hé lộ nguyên nhân nữ luật sư rơi lầu tử vong

(PLVN) - Công an khám nghiệm căn chung cư nữ luật sư sinh sống, trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Kiểm tra nội dung hồ sơ cho thấy nữ luật sư đang trong quá trình chữa bệnh "rối loạn giấc ngủ".
Công an quận Thủ Đức và Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Công an quận Thủ Đức và Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân bà N.T.M.T (49 tuổi, quê Quảng Nam, luật sư) rơi lầu tử vong. 

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra bước đầu cho thấy bà T rơi lầu tử vong, không có dấu vết từ một vụ án mạng. Có khả năng nạn nhân bị trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử.

Thời điểm kiểm tra căn hộ bà T,  công an phát hiện cửa sổ căn hộ mở (hướng nhìn xuống vị trí thi thể nữ luật sư nằm dưới sân), trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Kiểm tra nội dung hồ sơ cho thấy nữ luật sư đang trong quá trình chữa bệnh "rối loạn giấc ngủ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 15/11, người dân nghe tiếng động mạnh phát ra từ Block A2 chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Đến kiểm tra, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ ở sân chung cư.

Lực lượng Công an quận Thủ Đức nhận được tin báo lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân rơi từ khu vực cửa sổ phòng ngủ căn hộ thuộc chung cư trên. 

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà N.T.M.T. Bà T sống một mình ở căn hộ trên tầng 18 chung cư Sunview Town. 

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra xử lý.

Đọc thêm