Hình ảnh diễn tập cứu nạn tại khu vực đợi tàu Metro Cát Linh - Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà ga Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.
Hình ảnh Metro Cát Linh - Hà Đông diễn tập cứu nạn
Hình ảnh Metro Cát Linh - Hà Đông diễn tập cứu nạn

Theo đó tình huống giả định, khoảng 8h ngày 2/7 một nhóm người có vận chuyển số lượng lớn xăng, cồn lên tàu bằng thùng carton. Khi tàu đến ga Yên Nghĩa, do sơ ý trong quá trình vận chuyển nên xăng rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy. Lượng xăng dầu cồn khoảng 30 lít lan nhanh hình thành đám cháy lớn quanh khu vực nhà ga đợi tàu, khói và sản phẩm cháy bao quanh các toa tàu và tầng 3 nhà ga.

Tại thời điểm xảy ra cháy, khu vực đợi tàu thường xuyên tập trung đông người, theo thống kê có khoảng 30 người trên sân ga, trên tàu có khoảng 50 hành khách. Mặt khác, các đoàn tàu đang di chuyển tốc độ 35-40km/h, trung bình cứ 6-10 phút lại có một chuyến tàu… vì vậy nếu không triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tạo tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã có mặt ngay sau đó, cùng cán bộ, nhân viên nhà ga và Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở tiến hành sơ tán người dân tới khu vực an toàn và triển khai công tác chữa cháy ban đầu. Do đám cháy là xăng lan nhanh làm đám cháy phát sinh nhiều khí độc nên có 2 người bị lửa bén vào quần áo, 2 người bị thương ở chân không thể di chuyển, 2 người khuyết tật bị ngạt khói và ngất. Trên tàu, lực lượng tại chỗ đang tiến hành hướng dẫn thoát nạn thì xảy ra sự cố toàn bộ cửa đột ngột đóng lại, bên trong có 5 người mắc kẹt có tâm lý hoảng loạn…

Được sự chi viện của lực lượng chữa cháy công an quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ và các Trung tâm Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố và Đại học Phòng cháy chữa cháy… sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp hiện đại máy đo nhiệt, khoan cắt, bình dưỡng khí, trang thiết bị bảo hộ, xe thang… các mũi phòng cháy chữa chữa cháy đã kịp thời đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Khoảng 30 phút sau đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Metro Hà Nội cho biết, ngay khi đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, các cơ quan giám sát trong và ngoài nước đã đặt ra 62 tình huống khẩn cấp, trong đó có tới 10 tình huống liên quan cháy nổ. Những tình huống này đều đã được diễn tập như thật và được các cơ quan giám sát đánh giá cao. Trong tình huống giả định ngày hôm nay, đơn vị cũng đã bám sát kịch bản, kịp thời cắt điện ray tiếp xúc hai chiều từ ga Yên Nghĩa đến ga La Khê, đoạn đường đảo đầu sau ga Yên Nghĩa, đồng thời thông báo toàn tuyến ngay khi xảy ra sự cố.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập đã bám sát tình huống theo kịch bản các lực lượng tham gia diễn tập diễn như thật qua đó sẽ là bài học quý báu trong công tác phòng cháy chữa cháy ở đơn vị đặc thù như đường sắt đô thị. Công an thành phố cũng đánh giá cao công tác phòng cháy chữa cháy của Metro Hà Nội, kể từ khi hoạt động đến nay chưa từng xảy ra sự cố nhỏ liên quan đến cháy nổ và các tình huống khác.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Đọc thêm