Hình ảnh người dân Đà Nẵng ngày đầu đi chợ bằng phiếu chẵn lẻ

(PLVN) - Từ hôm nay (12/8), người dân ở Đà Nẵng muốn vào chợ phải có phiếu theo quy định chẵn lẻ.
Ngày đầu Đà Nẵng thực hiện đi chợ bằng phiếu quy định chẵn,lẻ
Ngày đầu Đà Nẵng thực hiện đi chợ bằng phiếu quy định chẵn,lẻ

Sáng 12/8, nhiều người dân đã đến Chợ Cồn (chợ trung tâm lớn của Đà Nẵng) để đi chợ như thường ngày. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, chỉ những người mang theo thẻ hồng (thẻ ngày chẵn) mới được vào chợ. Đây là chính sách mới của chính quyền Đà Nẵng nhằm hạn chế tần suất đi chợ của người dân, trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng động tại thành phố này.

Chợ Cồn, chợ trung tâm lớn của Đà Nẵng thực hiện việc đi chợ bằng phiếu
 Chợ Cồn, chợ trung tâm lớn của Đà Nẵng thực hiện việc đi chợ bằng phiếu

Trước đó, Sở Công thương TP Đà Nẵng đã đề nghị các UBND quận, huyện; Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày, gồm cả thẻ ngày chẵn màu hồng và thẻ ngày lẻ màu xanh.

Trong ngày đầu thực hiện đi chợ bằng phiếu, các chợ ở Đà Nẵng thực hiện khá nghiêm túc.

Bảo vệ chợ ghi vào thẻ thông tin của người đi chợ, giúp quá trình truy vết sau này dễ dàng hơn nếu xảy ra trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại chợ.

Người dân rửa tay sát khuẩn, được bảo vệ kiểm tra phiếu...
 Người dân rửa tay sát khuẩn, được bảo vệ kiểm tra phiếu...

Tại các cổng vào chợ, các thành viên của Ban quản lý chợ được trang bị máy đo thân nhiệt cho người đi chợ. Bảo vệ và những người đi chợ luôn cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Những người có thân nhiệt quá cao cũng sẽ được mời đứng bên ngoài cổng nghỉ ngơi một lúc để đo lại. Nếu cả 2 lần nhiệt độ đều cao, sẽ không được vào chợ.

Phiếu vào chợ ghi tên, địa chỉ cụ thể để giúp Đà Nẵng truy vết dễ dàng khi có người mắc Covid-19
 Phiếu vào chợ ghi tên, địa chỉ cụ thể để giúp Đà Nẵng truy vết dễ dàng khi có người mắc Covid-19

Theo ghi nhận của PV, chợ khá vắng vẻ và cả người bán, người mua đều cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

Nhiều người dân cho biết, do 3 ngày mới được đi chợ một lần nên hôm nay họ mua khá nhiều thực phẩm so với ngày thường để dự trữ. Một số quầy hàng hóa không phải là nhu yếu phẩm đã bị yêu cầu tạm dừng việc buôn bán để phòng dịch. Nước rửa tay được đặt ở cổng và nhiều vị trí khác trong chợ, để người dân có thể sát khuẩn mọi lúc, mọi nơi.

Việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi vào chợ luôn được đảm bảo
Việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách khi vào chợ luôn được đảm bảo 

Ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng Ban quản lý Chợ Cồn, cho biết ngày thường, Chợ Cồn có 15 cổng ra vào. Tuy nhiên, để kiểm soát lượng người, hôm nay Ban Quản lý chỉ còn mở 2 cổng chính trên đường Ông Ích Khiêm và Hùng Vương. "So với những ngày cách ly xã hội trước, lượng khách vào chợ sáng nay giảm khoảng 20-30% do nhiều người chưa có thẻ vào chợ", ông Hùng nói.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Bảo vệ chợ liên tục đọc thông báo trên loa để người dân được biết các quy định trước khi vào chợ
Bảo vệ chợ liên tục đọc thông báo trên loa để người dân được biết các quy định trước khi vào chợ 
Kiểm tra phiếu có đảm bảo đúng hay không
 Kiểm tra phiếu có đảm bảo đúng hay không
Việc ra vào được quy định lối đi cụ thể
 Việc ra vào được quy định lối đi cụ thể
Nhiều gian hàng bên trong chợ phải đóng cửa để đảm bảo giãn cách xã hội
 Nhiều gian hàng bên trong chợ phải đóng cửa để đảm bảo giãn cách xã hội
Chợ Cồn cũng đóng bớt 13 cửa ra vào, chỉ cho hoạt động 2 cửa
 Chợ Cồn cũng đóng bớt 13 cửa ra vào, chỉ cho hoạt động 2 cửa
Các tiêu thương kinh doanh trong chợ cũng đảm bảo giữ khoảng cách
 Các tiêu thương kinh doanh trong chợ cũng đảm bảo giữ khoảng cách
Người ra vào rửa tay sát khuẩn
 Người ra vào rửa tay sát khuẩn
Chợ trung tâm lớn của Đà Nẵng ngày đầu thực hiện đi chợ bằng phiếu
 Chợ trung tâm lớn của Đà Nẵng ngày đầu thực hiện đi chợ bằng phiếu

Đọc thêm