Hình ảnh xúc động trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An

(PLVN) - Cảnh sát giao thông đưa thí sinh bị hỏng xe đến điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh bị gãy chân vào phòng thi...là những hình ảnh xúc động tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Nghệ An.
Thí sinh Lo Thiên Long được CSGT dùng xe đưa đến điểm thi kịp thời

Trong hai ngày 3 và 4/6, tại Nghệ An đã diễn ra kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Đây là kỳ thi mà Nghệ An phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là vừa tổ chức kỳ thi an toàn, làm tốt công tác tuyển sinh vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Tại kỳ thi năm nay có sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi. Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) là điểm thi dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, bước vào kỳ thi năm nay Nghệ An chủ động giảm môn thi và thí sinh chỉ phải dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2 và Ngoại ngữ lấy điểm hệ số 1. Kết quả này cũng là một trong những căn cứ để lấy điểm tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Em Bảo bị gãy chân được các tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi

Do số lượng thí sinh dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi trước nên Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Các buổi thi được diễn ra tốt đẹp. Trong đó, hình ảnh thí sinh bị hỏng xe khi cách trường thi khoảng 20 km, được cảnh sát giao thông đưa đến điểm thi trước giờ làm bài gây xúc động.

Sự việc xảy ra chiều 3/6, khi hội đồng thi tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn thông tin với tổ cảnh sát trực bảo vệ điểm thi về trường hợp thí sinh Lo Thiên Long, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu chưa có mặt tại điểm thi.

Sau khi xác minh thông tin và địa điểm, tổ công tác đã liên hệ với thiếu tá Lữ Pu Duy - cán bộ đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Chiêu Lưu - liên lạc với em Lo Thiên Long. Qua đó, anh Duy biết em Long bị hỏng xe mà khoảng cách đến điểm thi còn hơn 20 km.

Ngay lập tức, thiếu tá Lữ Pu Duy sử dụng xe chuyên dụng đưa em Long đến điểm thi kịp thời. Hành động của thiếu tá Duy đã được đông đảo nhân dân ghi nhận.

Các thí sinh được đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi

Hay tại địa điểm thi ở huyện Thanh Chương là hình ảnh nam sinh bó bột chân được tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi.

Thông tin từ nhà trường, ngày 2/6, em Trần Xuân Bảo, học sinh lớp 9B, Trường THCS Thanh Đức đến địa điểm thi làm thủ tục thi với sức khỏe bình thường, nhưng chiều hôm đó, trong quá trình chơi bóng đá, Bảo đã bị gãy 1 bàn chân, phải đưa đi bệnh viện bó bột. Tuy nhiên, gia đình em Bảo không báo với Trường THCS Thanh Đức cũng như địa điểm thi Trường THPT Thanh Chương 3.

Sáng sớm 3/6, thấy em Bảo được người nhà đưa đến trường với 1 chiếc chân gãy, bó bột từ bàn chân lên đầu gối, không đi lại được, nhà trường khá ngạc nhiên và đã cho đội thanh niên tình nguyện tiếp cận, giúp đỡ em Bảo trong việc di chuyển.

Những hành động kịp thời của các tình nguyện viên đã giúp đỡ các thí sinh kịp thời tham gia tuyển sinh. Góp phần tạo nên kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành công.

Đọc thêm