Hỏa hoạn lúc rạng sáng, hai mẹ con tử vong

(PLVN) - Hỏa hoạn xảy ra, chị Phương và con gái 1 tuổi không kịp chạy đã tử vong trong phòng ngủ.
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 1/9, nhà chị Nguyễn Thị Phương (36 tuổi ở thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) xảy ra hỏa hoạn.

Con gái lớn của chị Phương (17 tuổi) đã chạy lên mái nhà và được người dân đưa ra ngoài. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCC và CHCN Công an tỉnh Hải Dương đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa.

Đến khoảng 4h30’, vụ cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, chị Phương và con gái thứ 2 (mới 1 tuổi) đã tử vong trong phòng ngủ trên gác xép.

Nhà chị Phương bán hàng tạp hoá, có nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà.

Đọc thêm