Hoả hoạn thiêu rụi nhà xưởng rộng hơn 5.000 m2, thiệt hại hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc dập lửa gặp khó khăn do diện tích cháy rộng hàng ngàn m2. Nguyên liệu bên trong chủ yếu là hạt nhựa, khi gặp lửa càng bùng cháy dữ dội, nên lực lượng công an, quân đội buộc phải phá nhiều cửa kính để tiếp cận phun nước vào bên trong đám cháy.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Sáng 30/11, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai và TP Long Khánh đã dập tắt đám cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại KCN Suối tre (TP Long Khánh).

Khoảng 21h ngày 29/11, bảo vệ công ty hốt hoảng khi nghe một tiếng nổ lớn phía nhà xưởng và ngọn lửa cháy bùng sau đó tại Công ty TNHH United Jumbo, khu công nghiệp Suối Tre, TP Long Khánh.

Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Long Khánh đã điều động hơn 20 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do lửa bốc cháy nhanh bên trong nhà xưởng nên lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự TP Long Khánh đã tăng cường đến hiện trường tham gia dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất cũng được huy động đến hiện trường dập lửa.

Đến 4h ngày 30/11, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực nhà xưởng liền kề. Tuy nhiên, lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong nhà xưởng, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Một nhân chứng gần hiện trường cho hay khoảng 3 phút sau vụ cháy, có nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện bên trong tạo thành những ngọn lửa khổng lồ, Người lao động đưa tin.

Theo Báo Đồng Nai, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi nhà xưởng rộng hơn 5.000 m2, cùng nhiều hàng hóa bên trong, ước thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và TP Long Khánh khẩn trương điều tra làm rõ.

Đọc thêm