Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu việc xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 10/11, Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông tin, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Chính trị Thomas A. Shannon Jr. cùng Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham dự sự kiện đánh dấu một dự án thành công của hai nước để xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thăm dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thăm dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi công dự án năm 2012 và đến nay đã xử lý trên 90.000 mét khối đất và bùn ô nhiễm, đồng thời cô lập khoảng 60.000 mét khối đất và bùn có nguy cơ thấp.

Thứ trưởng Shannon cho rằng, dự án tại sân bay Đà Nẵng là biểu tượng của mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Việt Nam đang phát triển và là minh chứng cho thấy cả hai nước có thể biến các vấn đề trong quá khứ thành những lĩnh vực hợp tác. Thứ trưởng Shannon cũng nhấn mạnh rằng dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng có thể xây dựng khu sân bay mở rộng, giúp đem đến sự thịnh vượng và phát triển cho người dân Việt Nam.

Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thảo luận về sự hợp tác thành công trong việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thảo luận về sự hợp tác thành công trong việc xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng 

Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đến Việt Nam, Thứ trưởng Shannon công bố, Hoa Kỳ cam kết đóng góp cho nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Việt Nam về xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà.

Một báo cáo đánh giá môi trường chung của Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2016 cho thấy khối lượng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà khiến khu vực này là điểm nóng dioxin lớn nhất Việt Nam, từ đó nêu bật tầm quan trọng của khu vực hợp tác mới này.

Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam khẳng định, khi Hoa Kỳ và Việt Nam khép lại quá khứ chiến tranh đau thương và mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới, nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cùng nhau đi qua điểm mốc này để bước vào một tương lai chung thịnh vượng và hoà bình.

Đọc thêm