Hoạt động của Cty Bê tông Kim Tường (Bắc Giang): Nguy cơ ảnh hưởng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp hay không?

(PLVN) - Theo phản ánh của một số cá nhân, đơn vị; một số hoạt động của Cty TNHH Kim Tường (Cty Bê tông Kim Tường, trụ sở tại lô B1, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu chưa tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, còn có nguy cơ ảnh hưởng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp.
Cán bộ Cty đưa PV đi thực tế quan sát hệ thống bể chứa nước thải.
Cán bộ Cty đưa PV đi thực tế quan sát hệ thống bể chứa nước thải.

Ngày 12/9, PV có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Sang, Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh Bắc Giang. Theo hồ sơ Chi cục cung cấp, Cty Kim Tường có 100% vốn nước ngoài; là Cty có tiếng trong lĩnh vực cung cấp bê tông thương phẩm tại Bắc Giang.

Cty hoạt động từ 2012, sau 4 lần thay đổi giấy phép, mỗi năm Cty cung cấp khoảng 80.000m3 bê tông thương phẩm ra thị trường.

Quá trình hoạt động của Cty, Sở TN&MT đã kiểm tra và ra Kết luận 1803/KL-TNMT ngày 29/3/2017, chỉ ra một số vi phạm như “không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định với hoạt động nâng công suất từ 36.000m3 lên 84.000m3 bê tông thương phẩm/năm”. Cty còn thực hiện không đầy đủ nội dung Đề án BVMT chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (chưa xây dựng bể tách dầu mỡ, chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn sản xuất, chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác BVMT định kỳ năm 2016); chưa lập báo cáo chất thải nguy hại định kỳ năm 2016; chưa bố trí thiết bị chuyên dụng lưu chứa chất thải nguy hại; chưa thu gom triệt để chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Cty Kim Tường khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trên; tiếp tục duy trì, vận hành thường xuyên các công trình, biện pháp BVMT trong quá trình hoạt động, đẩy nhanh tiến độ lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 30/10/2017 và triển khai thực hiện theo quy định.

Ngày 5/9/2023, Sở TN&MT kiểm tra hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của Cty thì tiếp tục phát hiện một số vấn đề vẫn tồn tại như “tại thời điểm làm việc, tại đoạn đường vào khu vực rửa xe bồn, bể lắng của Cty có cặn bê tông, nước mưa đọng mặt đường chưa được Cty thu gom, vệ sinh sạch sẽ”.

Được biết, trong quá trình hoạt động của trạm trộn bê tông, nước thải phát sinh từ các nguồn nước rơi vãi từ máy trộn bê tông; nước vệ sinh cối trộn, trạm trộn, đường ống và xe chở; nước tưới bê tông. Các loại nước thải này chứa nhiều chất rắn lơ lửng, xi măng, cát sỏi và độ pH khá cao. Nếu không có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, nước thải sẽ ngấm xuống, làm ô nhiễm hệ thống nước ngầm, đổ vào hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường.

PV cũng có buổi làm việc với đại diện Cty Kim Tường. Người được Cty cử làm việc là ông Nguyễn Văn Vang cho biết chủ sở hữu Cty đang về nước ngoài có việc, Giám đốc cũng vắng mặt. Ông Vang đã đưa PV đi thực tế quan sát hệ thống bể chứa nước thải của Cty và cho biết nước thải ở các bể sau khi lắng tự nhiên sẽ được tái sử dụng để trộn bê tông thương phẩm. Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rửa xe bồn ngày lẫn đêm được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước lộ thiên, chảy qua bể lắng 3 ngăn, sau đó sử dụng tuần hoàn cho sản xuất.

Tuy nhiên, theo PV, việc kết luận Cty có vi phạm hay không thì phải do các chuyên gia thực hiện với kinh nghiệm và máy móc, đối chiếu với hồ sơ do cơ quan Nhà nước phê duyệt. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh Bắc Giang cần một lần nữa có kết luận rõ ràng về việc Cty Kim Tường có vi phạm trong BVMT hay không, nếu có thì vi phạm ra sao, phải khắc phục những gì; và công khai những thông tin này để người dân và cơ quan đơn vị giám sát.

Báo PLVN cũng nhận được phản ánh của một số người dân thôn Quang Châu, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên về việc thời gian gần đây, Cty Kim Tường cung cấp bê tông cho các dự án tại các thôn Bình An, Bằng Cục, Tân Minh, Ngọc Lợi, Quang Châu; hàng ngày cả chục xe của Cty Kim Tường chạy nườm nợp, đều rất bẩn, vương vãi bùn đất ra đường, gây ô nhiễm môi trường. Những chiếc xe chở nặng, chạy nhanh còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đọc thêm