Đan Phượng (Hà Nội): Công trình 2 lần bị tạm đình chỉ, chủ nhà vẫn xây

(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân cho biết, công trình của ông Đỗ chưa được cấp phép, mảnh đất ông Đỗ đang xây dựng chưa được cấp “sổ đỏ”. Xã đã 2 lần ra quyết định tạm đình chỉ thi công. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, công trình trên vẫn đang được thi công...
Công trình xây dựng không phép nhà ông Lê Văn Đỗ đang thi công bất chấp thông báo tạm đình chỉ của UBND xã Thọ Xuân.
Công trình xây dựng không phép nhà ông Lê Văn Đỗ đang thi công bất chấp thông báo tạm đình chỉ của UBND xã Thọ Xuân.

Mới đây, ông Lê Hữu Bách (ngụ số 27, đường Tràng Sinh, cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) có đơn trình bày gia đình đang sinh sống tại thửa đất 296, tờ bản đồ 12 (VLAP) tại Tràng Sinh. Theo phiếu cung cấp dữ liệu đất đai được UBND xã cấp, số 16/CCDL-ĐC ngày 3/8/2023, xác nhận nguồn gốc đất mang tên bố ông Bách là ông Lê Hữu Bằng, theo bản đồ năm 1967, sổ mục kê 1978.

Ông Bách cho rằng gia đình mình cho gia đình ông Lê Văn Đỗ mượn phần đất nói trên làm nhà ở tạm. Đến tháng 7/2023, ông Đỗ phá nhà tạm để xây nhà kiên cố dẫn đến tranh chấp.

Ngày 10/8/2023, UBND xã ra Thông báo 595/TB-UBND yêu cầu ông Đỗ tạm dừng xây công trình trên thửa đất đang tranh chấp để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, gia đình ông Đỗ vẫn tiếp tục thi công.

Công trình đang thi công bất chấp thông báo tạm đình chỉ.

Công trình đang thi công bất chấp thông báo tạm đình chỉ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Khải, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đã tổ chức hòa giải nhưng hai bên không đi đến thống nhất nên đã hướng dẫn gửi đơn lên TAND huyện giải quyết. Công trình của ông Đỗ chưa được cấp phép, mảnh đất ông Đỗ đang xây dựng chưa được cấp “sổ đỏ”. Xã đã 2 lần ra quyết định tạm đình chỉ thi công. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, công trình trên vẫn đang được thi công.

Đọc thêm