Học bơi ở ao làng, cháu bé bị chết đuối

(PLO) - Vào khoảng 18h, ngày 2/7, tại thôn Ngọc Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.
Ao làng ở cầu Miếu, nơi xảy ra vụ đuối nước.
Ao làng ở cầu Miếu, nơi xảy ra vụ đuối nước.
Nạn nhân trong vụ đuối nước trên là cháu Hoàng Ngọc Nhi (9 tuổi), là con của anh Hoàng Văn Điền (SN 1976), trú tại khu dân cư số 9, thôn Ngọc Hạ, xã Phùng Hưng. 
Ông Trần Xuân Tuyển, Trưởng thôn Ngọc Hạ cho biết, vào khoảng thời gian trên, cũng như mọi hôm ông nội dẫn cháu Nhi ra ngoài ao làng ở cầu Miếu để tập bơi. Trước đó, cháu Nhi đã được mặc áo phao, nhưng cháu không hiểu sao lại cởi áo phao ra. 
Do chưa biết bơi, khi cởi áo phao cháu Nhi đã bị chìm ngỉm xuống dưới đáy ao. Ông nội cháu mắt đã kém, đến khi không nhìn thấy cháu đâu ông mới tá hỏa hô hoán mọi người. Thấy vậy, các thanh niên đang tắm dưới hồ đã lặn xuống và tìm thấy cháu. Khi đưa lên bờ, người dân đã  hô hấp nhân tạo cho cháu nhưng cháu Nhi không qua khỏi. 
Khi cháu Nhi mất, bố cháu đang đi xuất khẩu lao động ở Malaysia không về được. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. “Năm ngoái, ở làng một cháu cũng bị chết đuối khi đi tập bơi”, ông Tuyển cho biết thêm./.

Đọc thêm