Học sinh lớp 3 tại Quảng Ninh tử vong do gãy đốt cổ

(PLVN) - Chiều ngày 10/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến cháu Tài tử vong là do gãy đốt cổ.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 7 giờ, ngày 10/9, tại trường tiểu học Cẩm Thạch (phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), học sinh lớp 3 là Nguyễn Tiến Tài (SN 2011, trú tại tổ 4, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tử vong tại trường.

Cụ thể, trong lúc nô đùa với các bạn, Tài chạy từ trong lớp ra ngoài sân rồi bị vấp ngã ở bậc lên xuống. Tài được các giáo viên đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của cháu Tài là do gãy đốt cổ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đọc thêm