Muốn nhận người 20 tuổi làm con nuôi, thủ tục thế nào?

Con trai tôi năm nay 20 tuổi, đang du học nước ngoài. Có một người đàn ông lớn tuổi ở nước sở tại muốn nhận cháu làm con nuôi. Xin hỏi để cháu được làm con nuôi thì chúng tôi cần phải làm những thủ tục gì?.
Muốn nhận người 20 tuổi làm con nuôi, thủ tục thế nào?

Câu trả lời có tính tham khảo trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp:

Theo quy định tại Điều 8 Luật nuôi con nuôi thì người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc trường hợp được cha dượng, mẹ kế hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Con trai của ông/bà hiện nay đã 20 tuổi, đã quá tuổi đã được nhận làm con nuôi theo quy định nêu trên. Vì vậy, trường hợp này không giải quyết được.

Đọc thêm