Hôm nay, gần 900 ngàn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi

(PLO) - Kỳ thi THPT 2016 diễn ra từ ngày 1 - 4/7 với 8 môn thi. Hôm nay - 30/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016 đến trường làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót...
Thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi. (Ảnh minh họa)
Thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi. (Ảnh minh họa)

Tránh trượt oan vì điện thoại

Hôm nay, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

 Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Những vật dụng và thiết bị được phép mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần lưu ý bảo quản bài thi nguyên vẹn, tránh bị người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

Một điều luôn được nhắc rất kĩ lưỡng trong các mùa thi, đó là thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi. Năm nào cũng thế, một trong những lỗi thí sinh bị đình chỉ thi, thường xảy ra đó là các em sợ mất, không gửi điện thoại trước khi bước vào phòng thi. Nhiều em tắt nguồn, bật báo thức và chuông kêu bất thình lình trong giờ, hoặc khi các em nộp bài, người nhà gọi... ngay lập tức bài thi của các em không còn giá trị. Bởi theo quy định, thí sinh khi bị phát hiện mang điện thoại di động vào phòng thi dù dùng hay tắt nguồn vẫn bị lập biên bản, đình chỉ thi, không được xét tốt nghiệp.

Sẽ thanh tra đột xuất các điểm thi

Với 76.113 thí sinh đăng ký dự  kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Hà Nội tổ chức tới 6 cụm thi gồm 104 điểm thi, 2.714 phòng thi. Trong đó, 5 cụm thi do các trường đại học chủ trì gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp và 1 cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chủ trì. Cụm do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì tổ chức cho những thí sinh thi để xét tốt nghiệp.

Ông Hoàng Cơ Chính - Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ thanh tra công tác chuẩn bị thi của tất cả các điểm coi thi, chấm thi. Đồng thời thành lập các đoàn thanh tra lưu động tiến hành thanh tra không báo trước đối với các điểm thi; thành lập các đoàn thanh tra coi thi, làm nhiệm vụ thanh tra tại tất cả các điểm thi. Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi điểm thi sẽ bố trí số lượng cán bộ thanh tra phù hợp. Trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở quyết định số lượng cán bộ thanh tra với điểm thi để xảy ra sự cố.

Ông Chính đặc biệt lưu ý, cán bộ thanh tra phải giám sát chặt chẽ các phương tiện thu phát sóng cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại điểm thi; kiểm tra các phương án, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập khu vực thi để cướp đề thi, bảo đảm người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực trường thi; giám sát việc xử lý thí sinh đến muộn sau 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài không được thi buổi thi đó. Chú ý giám sát việc xử lý của trưởng điểm thi, cán bộ coi thi với những tình huống thí sinh mất thẻ dự thi nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp thi hộ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với Hội đồng tuyển sinh các cụm thi tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký dự thi nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn làm giả hồ sơ với mục đích thi kèm, thi hộ; làm giả giấy chứng nhận ưu tiên để được cộng điểm và đề xuất hình thức xử lý kịp thời. 

Theo Công an TP Hà Nội, do đề thi được vận chuyển đến các tỉnh, thành phố, công tác bảo mật đề thi được đặt lên hàng đầu. Tại các điểm in sao đề thi, lực lượng an ninh đã kiểm soát địa điểm, nơi thu phát sóng điện thoại, niêm phong đầu thu phát điện thoại để tránh lộ lọt đề thi, lắp thêm cửa lưới mắt nhỏ tại các điểm in sao đề thi, giám sát vận chuyển đề thi đến tận trường thi. Tại một số địa điểm thi nằm ở gần khu dân cư, để tránh lộ đề thi, lực lượng an ninh cũng đã tham mưu với nhà trường dán kính màu tại các ô cửa kính. 

Về phía Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra cho biết, năm nay Bộ sẽ thành lập 14 đoàn thanh tra với đội ngũ là cán bộ của Bộ GD&ĐT và các Sở không chủ trì cụm thi. Các đoàn này có thể thanh tra đột xuất cả các hiệu trưởng, giám đốc học viện tại các cụm thi, đặc biệt cụm thi ở địa phương để đảm bảo công bằng.

Đọc thêm