Hôm nay, mưa rào và dông diễn ra cả ở miền Bắc và miền Nam

(PLO) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, thời tiết mưa dông, tố lốc hoành hành nhiều nơi trên cả nước.
Hôm nay, mưa rào và dông diễn ra cả ở miền Bắc và miền Nam

Ngày và đêm nay (5/8) ở khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu Đông Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Cấp độ rủi ro cấp 1. 

Khu vực Hà Nội sáng sớm nay vùng mây đối lưu gây ra mưa rào và dông cho quận Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng sau đó lan sang các quận nội thành khác của Hà Nội. Gần 9h cùng ngày, mặc dù mây xám không còn che kín bầu trời nhưng vẫn có mưa rào rải rác ở một số địa bàn.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 – 5m. Trong đợt lũ này, mực nước sông chảy tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có khả năng đạt trên mức báo động 2 là 0,5m vào tối hôm nay sau đó xuống chậm.

Về thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến khu vực ngoài khơi nam biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa thời tiết vẫn xấu. Cảnh báo mưa giông, lốc xoáy, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu cũng mưa giông rải rác, cảnh báo lốc xoáy, gió giật nguy hiểm. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa mưa ít hơn, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 4-5, độ cao sóng dưới 2m.

Thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 5/8

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Đọc thêm