Hơn 1 triệu người Việt thất nghiệp chỉ như muối bỏ bể?

(PLVN) -Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, quý I/2019 Việt Nam có hơn 1 triệu người thất nghiệp. Con số này, không lớn lắm so với thị trường lao động như Singapore, so với Mỹ chỉ như muối bỏ bể.
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại buổi công bố Bản tin thị trường lao động quý I/2019.
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại buổi công bố Bản tin thị trường lao động quý I/2019.

Ngày 10/7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý I/2019. Theo đó, quý I/2019, cả nước có 55,43 triệu lao động, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1.059.000 người, chiếm 2,17%. Trong đó, người thất nghiệp có trình độ cao đẳng là hơn 65.000 người, trung cấp là 52.700 người, đại học là hơn 124.000 người.

Phát biểu tại buổi công bố Bản tin thị trường lao động, Thứ trưởng Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, hơn 1 triệu người thất nghiệp là con số thấp, không lớn lắm so với thị trường lao động như Singapore, hay so với Mỹ chỉ như muối bỏ bể. Thậm chí Việt Nam là 1 trong số 8 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới.

Về việc làm, trong quý I/2019, số người có việc làm là 54,32 triệu người, giảm 207,71 nghìn người so với quý IV/2018 nhưng vẫn tăng 329,75 nghìn người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, ngành có số lao động tăng nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi; số lao động giảm nhiều nhất là ngành nông lâm thủy sản và giáo dục - đào tạo.

Đọc thêm