Hơn 2000 tấn hàng hoá Thanh Hóa ủng hộ các tỉnh phía Nam đã cập cảng Tân Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua 2 đợt, tổng cộng hơn 2.000 tấn hàng hoá được tỉnh Thanh Hoá vận chuyển bằng đường biển ủng hộ nhân dân phía Nam trong cuộc chiến chống COVID-19.

Sáng nay (6/8), chuyến hàng đợt 2 trên 430 tấn nhu yếu phẩm từ tỉnh Thanh Hóa vận chuyển bằng đường biển vào ủng hộ nhân dân phía Nam phòng chống dịch COVID-19, đã cập cảng quận 7, TP HCM). Toàn bộ số nhu yếu phẩm này sẽ được tỉnh Thanh Hóa trao tặng người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.

Trước đó, ngày 29/7, hơn 1.700 tấn lương thực, thực phẩm trị giá 72 tỉ đồng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ TP Hồ Chí Minh đã cập cảng Bến Nghé; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận.

Hơn 2000 tấn hàng hoá được tỉnh Thanh Hoá quyên góp ủng hộ nhân dân TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Hơn 2000 tấn hàng hoá được tỉnh Thanh Hoá quyên góp ủng hộ nhân dân TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch Hội Đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM được tỉnh Thanh Hóa ủy quyền trao hàng hóa hỗ trợ TP HCM để chia sẻ với người dân TP HCM đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều người bị mắc kẹt trong khu cách ly, khu phong tỏa, nhiều người mất việc, ảnh hưởng đến đời sống do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, tỉnh Thanh Hóa đã mở cuộc phát động trong toàn tỉnh, kêu gọi sự ủng hộ của các đoàn thể, doanh nghiệp, người dân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước làm sao để huy động nguồn lực hỗ trợ nhanh nhất cho TP HCM. Ông hy vọng, những món quà của người dân Thanh Hóa sẽ nhanh chóng đến với những hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch ở TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đọc thêm