Hơn 350 tấn hàng hóa của người dân Nghệ An đã kịp thời đến với người dân TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chỉ sau ít ngày phát động phong trào để góp phần động viên, chia sẻ cùng người dân TP HCM chống dịch COVID-19, người dân Nghệ An đã góp được hơn 350 tấn hàng hóa, lương thực- thực phẩm…
Bà Tô Thị Bích Châu thay mặt người dân TP HCM cảm ơn Nghệ An đã ủng hộ hơn 350 tấn hàng hóa.
Bà Tô Thị Bích Châu thay mặt người dân TP HCM cảm ơn Nghệ An đã ủng hộ hơn 350 tấn hàng hóa.

Để công tác vận chuyển hàng hóa được nhanh, gọn, an toàn, đồng bộ, số hàng hóa này đã được vận chuyển bằng đường thủy. Đến sáng 21/7, toàn bộ số hàng trên đã cập cảng Bến Nghé (TP HCM).

Ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM đại diện cho Đảng bộ, Chính quyền và người dân tỉnh Nghệ An đã đến cảng Bến Nghé để trao tặng 352 tấn lương thực, thực phẩm do người dân Nghệ An ủng hộ đồng bào ở TP HCM.

Tại lễ tiếp nhận số hàng trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu đã gửi lời cảm ơn đến Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ hàng hóa, lương thực, thực phẩm và nhân lực với TP HCM trong đại dịch COVID-19.

Số hàng hóa này sau khi được phân loại sẽ được phân bổ cho quận, huyện để đưa tới các bếp ăn trong các khu vực cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP trong trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh phát động phong trào ủng hộ TP HCM, Nghệ An còn có văn bản hỏa tốc và lên kế hoạch để động viên con em của mình tại TP HCM và các địa phương đang có dịch yên tâm chống dịch, đồng thời sẵn sàng đón con em của mình về quê tránh dịch một cách an toàn, chú đáo, nếu có nguyện vọng.

Đọc thêm