Đó là chiếc xe kéo mà vua Thành Thái đã tặng cho mẹ mình là bà Hoàng Thái hậu Từ Minh để bà dạo chơi trong vườn Ngự Uyển. Sau khi Vua bị truất ngôi, tháng 10/1907 chiếc xe được một người Pháp (tên là Prosper Juordan) đã mua bằng việc đấu giá với với số tiền 400 đồng, rồi mang về nước.
Đây là cổ vật có giá trị cao về mỹ thuật, được trang trí và chạm khắc tinh xảo. Xe kéo được làm bằng gỗ và kim loại, cao 136 cm, dài 230 cm (gồm phần tay kéo), rộng 102 cm. Phần gỗ được trang trí bằng kỹ thuật sơn mài khảm xà cừ.
Tháng 6/2014, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sang Chateau de Cheverny (Cộng hòa Pháp) đấu giá thành công bằng nguồn ngân sách Nhà nước với kinh phí 1,345 tỷ đồng.
Sau khi đấu giá thành công, ngày 16/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã hoàn tất thủ tục để đưa chiếc xe kéo về nước. Đến ngày 17/4, chiếc xe kéo đã chính thức được đưa về Việt Nam bằng đường hàng không thông qua hỗ trợ vận chuyển của Vietnam Airlines.
Trao đổi với PV báo PLVN tại buổi lễ trưng bày, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết: “Đây là cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa to lớn vì nó gắn liền với vị vua yêu nước Thành Thái. Còn nhiều báu vật bị lưu lạc ở nước ngoài, chúng tôi hi vọng trong thời gian tới sẽ sẽ đưa chúng hồi hương”