Huế: Đất tranh chấp, chính quyền vẫn cấp sổ đỏ

(PLO) - Khi việc đòi lại nhà đất của gia đình ông Lê Trần  Khánh Dũng (nhà A17 – P402 khu tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) với các hộ dân tại đường Nguyễn Chí Diễu và Đặng Dung, phường Thuận Thành, TP Huế chưa đạt được sự thỏa thuận thì UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ dân…
Đường Nguyễn Chí Diễu nơi khu đất nhà ông Bác bị các hộ dân chiếm dụng
Đường Nguyễn Chí Diễu nơi khu đất nhà ông Bác bị các hộ dân chiếm dụng
Sở đề nghị tạm ngưng
Ông Dũng trình bày, nguồn gốc nhà  đất  tại các số 14, 14/4, 16, 18, 20,  22, 24, 26 đường Nguyễn Chí Diễu và số 8/1, 10, 10a, 12, 14 đường Đặng Dung, TP Huế là của ông bà nội ông là Lê Quý Bác và Lê Thị Đỉnh, làm nhà ở ổn định từ  năm 1935. Năm 1946 ông bà cùng các con rời Huế tham gia cách mạng đi kháng chiến. 
Đất nước thống nhất, ông bà cùng các con trở về Huế sinh sống thì nhà đã bị nhiều hộ dân đến chiếm dụng để ở. Ông nội ông đã yêu cầu các hộ trả lại nhưng họ chây ỳ, hẹn lần không trả. Do đó, ông nội ông đã làm đơn gửi chính quyền TP Huế nhờ can thiệp. 
Ngày 24/7/1992, UBND phường Thuận Thành, TP Huế đã mời gia đình ông Bác và các hộ dân chiếm dụng nói trên để hòa giải, lập biên bản nêu: “Nếu việc thỏa thuận chưa được thống nhất thì UBND phường chưa giải quyết hồ sơ xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với các hộ gia đình chưa có sự thỏa thuận thống nhất và gia đình ông Bằng chưa rút đơn khiếu nại...”. 
Tại cuộc họp, các hộ dân cũng thừa nhận nhà đất mà họ đang ở là của ông Bác, bà Đỉnh và đồng ý bồi thường công san lấp, xây dựng nhưng đến nay chỉ có hai hộ đồng ý thỏa thuận bồi thường, còn các hộ khác chưa đồng ý. Theo đó, gia đình ông Bác liên tục có đơn gửi chính quyền TP Huế nhưng vụ việc không được giải quyết dứt điểm. 
Mãi đến ngày 30/10/2014, UBND phường Thuận Thành tiếp tục có buổi hòa giải giữa gia đình ông Bác và các hộ dân nhưng lần này các hộ vẫn không thiện chí.
Trước đó, để vụ việc không trở nên phức tạp, ngày 14/5/2001 và ngày 05/3/2002, ông Phan Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) Thừa Thiên Huế có công văn gửi các cơ quan chức năng TP Huế đề nghị tạm ngưng giải quyết việc cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp có đơn ngăn chặn nêu trên.
Tại sao UBND TP Huế vẫn cấp sổ đỏ?
Nhẽ ra khi có công văn của Sở Địa chính, UBND TP Huế sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật, không cấp GCNQSDĐ khi đang có tranh chấp, nhưng không hiểu vì lý do gì từ năm 2000 đến nay, UBND TP Huế vẫn tiến hành cấp GCNQSDĐ cho 09 hộ dân mà gia đình ông Bác đang khiếu nại?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 60/1994/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ: “Các trường hợp có giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam hoặc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp thì chủ nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở…”. 
Tại các Khoản 2, 3 của Điều này cũng quy định “đất không có tranh chấp” mới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.  Nhưng khi các hộ dân chiếm dụng nhà đất của ông Bác không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc đất không rõ ràng và đang có tranh chấp mà UBND TP Huế vẫn tiến hành cấp GCNQSDĐ là trái quy định của pháp luật. Liệu có sự thông đồng, “đi đêm” trong vụ việc này? 
“Đất của gia đình tôi có nguồn gốc rõ ràng, có nhân chứng xác nhận, các hộ dân lấn chiếm cũng thừa nhận Sở TN&MT cũng đã có văn bản ngăn chặn, nhưng UBND TP Huế vẫn cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân là trái pháp luật. Chúng tôi đề nghị UBND TP Huế  phải hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp trả lại quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi” – ông Dũng bức xúc nói. 
Gia đình ông Bác là một gia đình cách mạng, khi nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, rất nhiều người thân trong gia đình ông đã lên đường tham gia kháng chiến, bỏ lại nhà cửa sớm mong cuộc chiến kết thúc để trở về ngôi nhà mà họ đã cất công xây dựng. Trước vụ việc này, nhẽ ra phải có biện pháp giải quyết để các hộ dân này trả lại nhà đất cho ông Bác thì chính quyền TP Huế lại cấp sổ đỏ cho người khác, đẩy một gia đình cách mạng rơi vào cảnh trắng tay, ròng rã đi tìm công lý hơn 40 năm nay. 
Tại Khoản 4 Điều 10 Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH 10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Trong trường hợp nhà vắng chủ, vì chủ sở hữu đi tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến thì nhà ở đó được trả lại cho chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu đã chết thì nhà ở đó thuộc sở hữu của những người thừa kế”. Quy định cụ thể như vậy nhưng hàng chục năm qua, gia đình ông Bác đã liên tục khiếu nại đòi lại sự công bằng nhưng chính quyền TP Huế vẫn không giải quyết dứt điểm.
Đề nghị UBND TP Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xác minh làm rõ việc cấp GCNQSDĐ nói trên. Nếu cấp sai pháp luật cần phải hủy bỏ, giải quyết dứt điểm vụ việc để trả lại sự công bằng cho gia đình ông Bác.

Đọc thêm