Huy động mọi lực lượng ứng cứu sự cố tại thủy điện Rào Trăng 3

(PLVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) đã có mặt tại Thừa Thiên – Huế để chuẩn bị tiếp cận hiện trường cứu hộ cứu nạn khu vực điện Rào Trăng 3.  
Phó Thủ tướng động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn
Phó Thủ tướng động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn

Chiều nay lúc 14 giờ 30’, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên – Huế sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội về sân bay quốc tế Phú Bài (TX.Hương Thủy)

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Phó Thủ tướng di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền)  để chỉ đạo trực tiếp việc cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (nơi có hàng chục cán bộ, công nhân đang thi công cũng như công tác cứu hộ cứu nạn 13 người của đoàn đi cứu hộ)

Hiện hàng trăm người của các lực lượng chức năng huy động 7 xe đào múc, 2 xe ủi, 3 xe cứu thương, hàng hóa, lương thực thực phẩm, lều bạt dã chiến… đang ở hiện trường.

Các phương án tiếp cận mục tiêu được lựa chọn là đi theo tuyến đường 71 với phương tiện là xe cơ giới chở lực lượng công binh với mục tiêu mở đường vào vị trí cứu hộ; còn trên tuyến đường thủy thì đi từ Nhà máy thủy điện Hương Điền với 2 xuồng cao tốc.

Đọc thêm