Huyện Mỹ Đức đề xuất mở cửa chùa Hương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo huyện Mỹ Đức đề xuất cho mở lại thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), không tổ chức phần lễ hội để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Chùa Hương (huyện Mỹ Đức) thường đông nghẹt du khách trong dịp lễ hội đầu năm.
Chùa Hương (huyện Mỹ Đức) thường đông nghẹt du khách trong dịp lễ hội đầu năm.

Sáng 8/2, ông Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, thông tin chính quyền huyện vừa có đề xuất gửi UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa đón khách về tham quan di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Việc này căn cứ theo tình hình dịch bệnh tại huyện đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc COVID-19 sau Tết giảm và địa phương trở thành vùng xanh.

Theo lãnh đạo huyện, Mỹ Đức chỉ đề xuất cho đón khách trở lại (từ ngày 16/2), không tổ chức phần lễ hội để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dự kiến chiều nay 8/2, lãnh đạo thành phố cùng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẽ về huyện làm việc, khảo sát tình hình.

Theo ông Triều, lễ hội chùa Hương hàng năm đón khoảng 1,3-1,4 triệu lượt khách nhưng năm nay, việc đóng cửa chùa vào ngày đầu năm mới và tình hình dịch bệnh phức tạp đã làm mất đi một lượng khách lớn. Do đó, lượng du khách đến chùa Hương năm nay dự kiến giảm sâu so với mọi năm.

Cuối tháng 1, UBND huyện Mỹ Đức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn. Tại công văn số 58 ngày 7/1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã đề nghị các địa phương tạm dừng tổ chức lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán 2021, chùa Hương cũng không tổ chức khai hội và đón khách do dịch. Đến gần giữa tháng 3/2021, khi dịch COVID-19 tạm thời được khống chế, chùa Hương mới mở cửa đón khách trở lại.

Đọc thêm