Hy hữu vụ án kẻ bắt cóc “sa lưới” vì tự dẫn thân về nhà nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang lưu thông trên đường, anh Trọng bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường. Sau đó, nhóm người trên khống chế, đẩy anh Trọng lên ô tô, đưa đến nghĩa trang đánh đập, đòi tiền. Khi nhóm bắt cóc đưa nạn nhân về gặp gia đình để lấy tiền thì bị công an bắt quả tang.
Hy hữu vụ án kẻ bắt cóc “sa lưới” vì tự dẫn thân về nhà nạn nhân

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Gia Minh (SN 1988, ở quận Hà Đông, Hà Nội), Vũ Tiến Thành (SN 1989, quê Kiến An, TP Hải Phòng) và Nguyễn Việt Dương (SN 1993, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Duy Trọng (SN 1987, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bị bắt cóc, đưa ra nghĩa trang đánh đập, đòi tiền

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Hoàng Gia Minh có mối quan hệ quen biết với anh Nguyễn Duy Trọng. Khoảng giữa năm 2019, anh Trọng có vay của Hoàng Gia Minh 300 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân. Khi cho vay mượn, Minh và anh Trọng không làm giấy tờ biên nhận. Sau đó, Minh nhiều lần tìm gặp anh Trọng để đòi tiền nhưng không được.

Đến đầu năm 2020, Minh gặp Vũ Tiến Thành và Nguyễn Việt Dương để nhờ họ đi tìm anh Trọng để đòi lại số tiền 300 triệu đồng cho mình. Thành và Dương đồng ý.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/7/2020, Dương điều khiển xe máy chở Thành đi trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Trên đường đi, họ nhìn thấy anh Trọng đang đi xe máy nhãn hiệu Ware cùng chiều ở phía trước. Thấy vậy, Dương điều khiển xe máy chở Thành bám theo xe của anh Trọng. Quá trình bám theo anh Trọng, Thành đã gọi điện thoại cho Minh báo tin và bảo Minh đến cùng giữ anh Trọng để đòi tiền.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Minh điều khiển xe ô tô Mazda màu xanh đi từ nhà đoạn trước cửa số nhà 497 đường Âu Cơ thì gặp Dương và Thành. Sau khi xác định đúng anh Trọng là người đi xe máy ở phía trước, Minh ra hiệu cho Thành và Dương vượt lên ép xe máy của anh Trọn vào lề đường chặn lại. Khi anh Trọng dừng xe, Thành nhảy xuống, dùng tay khóa giữ anh Trọng. Sau đó, Thành cùng Minh ép anh Trọng lên ngồi ghế sau ô tô Mazda.

Ở trên xe, Minh đưa cho Thành dây để trói 2 tay anh Trọng. Sau đó, Thành ngồi cùng ghế sau để khống chế, giữ anh Trọng. Lúc này, Minh bảo Dương mang xe máy của Dương vào gửi tại một khách sạn gần đó rồi quay ra mang xe của anh Trọng đến gửi tại bãi xe của Bệnh viện Quân y 103 – Hà Đông.

Xong việc, Minh điều khiển xe ô tô chở anh Trọng cùng Thành và Dương xuống TP Hải Phòng. Mục đích là bắt anh Trọng phải liên lạc về nhà để lo tiền trả cho Minh. Trên đường đi, Minh gọi điện thoại (qua mạng xã hội Facebook) liên lạc với người tên Tít, bảo ra đón mình.

Đến Hải Phòng, Minh đón Tít lên ô tô. Sau đó, Tít dẫn cả nhóm vào một bãi cỏ cạnh nghĩa trang Ninh Hải thuộc quận Dương Kinh. Tại đây, Minh, Thành và Dương liên tục dùng tay, chân đánh đập, đe dọa, yêu cầu anh Trọng phải trả số tiền 300 triệu đồng. Khi anh Trọng nói không có tiền trả, Thành dùng tay kẹp cổ, ghì đầu nạn nhân xuống đất.

Trong khi đó, Dương dùng chân đạp vào ngực, mặt anh Trọng. Tít cũng không vừa, dùng chân đạp vào người anh Trọng. Sau đó, Minh lấy tuýp sắt dài vụt vào lưng, sườn và vai anh Trọng, ép anh Trọng phải gọi điện về cho gia đình để lo tiền trả nợ.

“Kẻ bắt cóc gặp bà già”

Tuy nhiên, kế hoạch trên của nhóm Minh đã đổ bể sau khi anh Trọng gọi điện về cho mẹ ruột. Bởi biết tin con bị bắt cóc, đánh đập, đòi tiền, người phụ nữ kia đã tìm cách cứu thoát con trai.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi bị nhóm của Minh đánh đập, anh Trọng buộc phải gọi điện về nhà. Do điện thoại của anh Trọng hết pin, Thành đã tháo sim điện thoại của anh Trọng, lắp vào điện thoại của Thành để anh Trọng gọi cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hương (ở quận Nam Từ Liêm) để lo tiền.

Trong lúc anh Trọng nói chuyện với bà Hương để xin tiền trả nợ, anh Trọng tiếp tục bị Minh, Thành và Dương đấm, đá, chửi bới. Quá trình hành hung anh Trọng, nhóm của Minh cố tình nói to để bà Hương nghe thấy rồi lo sợ, phải trả tiền cho anh Trọng.

Về phía bà Hương, khi biết anh Trọng nợ tiền và bị đánh đập, bà Hương đã đồng ý trả tiền Minh. Bà Hương yêu cầu nhóm của Minh đưa anh Trọng về nhà mới trả tiền. Thấy bà Hương nhận lời trả tiền, nhóm của Minh không đánh anh Trọng nữa. Theo đó, Tít đi về nhà còn Minh điều khiển ô tô chở Thành, Dương và anh Trọng về nhà Minh ở quận Hà Đông.

Khoảng 4h15 phút sáng 15/7/2020, nhóm người trên có mặt tại nhà Minh. Tại đây, Minh yêu cầu anh Trọng viết giấy vay tiền 300 triệu đồng, mục đích để đưa cho bà Hương xem, làm căn cứ bắt bà Hương phải trả tiền. Sau đó, Minh và Thành thay nhau trông giữ anh Trọng tại nhà Minh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Minh đi 3 xe máy đưa anh Trọng về nhà bà Hương để giải quyết nợ nần. Khi Minh, Thành và Dương đưa anh Trọng vào nhà bà Hương và yêu cầu bà Hương phải trả tiền nợ cho anh Trọng thì bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang. Theo Kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Hà Nội, anh Minh bị tổn hại sức khỏe 9%.

Ngoài hành vi cùng đồng bọn đánh đập anh Trọng, cơ quan chức năng còn xác định Minh có hành vi Tàng trữ đồ chơi nguy hiểm. Bởi quá trình kiểm tra nhà Minh, cơ quan điều tra thu giữ khẩu súng dài gần 20cm tại nơi ở của Minh. Khẩu súng trên là đồ chơi nguy hiểm.

Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng Gia Minh với mức phạt là 7.5 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng chuyển Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội để tiêu hủy khẩu súng trên theo quy định.

Liên quan tới vụ án, đối với đối tượng tên Tít người Hải Phòng là bạn của Minh, tham gia đánh anh Trọng tại bãi cỏ khu nghĩa trang Ninh Hải để ép anh Trọng phải trả nợ cho Minh, cơ quan chức năng xác định hành vi của Tít đồng phạm với Minh, Thành và Dương.

Tuy nhiên, do bị can Minh khai quen biết qua mạng xã hội Facebook, không biết nhân thân lai lịch của Tít và không biết hiện nay Tít làm gì, ở đâu nên Cơ quan cảnh sát điều tra không triệu tập được để làm rõ xử lý. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, anh Trọng đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của các bị can theo quy định. Về trách nhiệm dân sự, anh Trọng nói sẽ có đề nghị riêng tại phiên tòa khi vụ án được đưa ra xét xử.

Tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”

Theo quy định tại điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

“1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên.

....

Đọc thêm