Idol show khoe thân… khởi nghiệp bằng “vốn tự có” (kỳ 3)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghề “idol show” (chỉ những cô gái trình diễn) hiện được nhiều bạn gái trẻ lựa chọn. Sẽ không có gì đáng nói, nếu nó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh mà không bị biến tướng thành khoe thân, khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.
Một quảng cáo tuyển idol show trên mạng xã hội.
Một quảng cáo tuyển idol show trên mạng xã hội.

Xã hội phát triển, việc sử dụng internet ngày càng phổ biến, các app livestream (ứng dụng quay video trực tuyến) được đông đảo người dùng đón nhận. Trên nền tảng này, nghề “idol show” (chỉ những cô gái trình diễn) ra đời. Sẽ không có gì đáng nói, nếu nó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh mà không bị biến tướng thành khoe thân, khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.

“Nạp” idol show

Trên mạng xã hội Facebook, một fanpage có tên “Tuyển Idol App Call & Livestream” với hàng chục bài viết tuyển dụng được đăng liên tục mỗi ngày để tìm kiếm idol show và agency (đại lý chuyên cung cấp idol show) thu hút hơn 16 nghìn thành viên tham gia, trực tiếp tuyển idol cho các app livestream phục vụ cả trong và ngoài nước.

Theo các bài viết đăng tuyển trên page (trang) thì idol livestream được chia làm 3 dạng chính, bao gồm: idol giải trí (chỉ livestream tán ngẫu, hát hò, nói chuyện), idol show (sẽ livestream với các hành vi khiêu dâm, lời nói dung tục), idol cặp (gồm 1 nam và 1 nữ livestream phòng the - nhưng khá hiếm). Trong 3 dạng này, phổ biến nhất là idol show và idol giải trí.

Tất cả đều được mời chào với mức lương thưởng hậu hĩnh (gồm lương cứng cùng 40-50% hoa hồng) và cam kết trả lương theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng tùy app (ứng dụng). Đối với các idol “dám cởi” thì mức thu nhập càng cao, trung bình dao động từ 4 đến 20 triệu/tháng tùy vào khả năng và độ “chịu chơi” của idol để câu kéo khách nạp tiền, thậm chí có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Chính mức thu nhập “mơ ước” đó đã là miếng mồi dẫn dụ các cô gái trẻ “lầm đường lạc lối”, sẵn sàng “cởi”, sẵn sàng khỏa thân một cách rẻ tiền. Thậm chí, trong thời đại “thế giới phẳng”, các phòng quay trực tuyến này còn vượt qua ranh giới quốc gia, phục vụ cả người xem ở nước ngoài. Chính vì thế, các cô gái có thể giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh với người xem sẽ có mức lương cao hơn.

Một đại lý tuyển dụng tiết lộ, để trở thành một idol trên các app livestream, các cô gái phải có vẻ ngoài ưu nhìn, khéo ăn nói, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, kỹ năng chưa tốt có thể học, quan trọng là chăm chỉ và có đam mê kiếm tiền, ưu tiên những bạn nữ chưa lập gia đình và phải “yêu tiền”.

Các cô gái phải tham gia casting (diễn thử) để trở thành idol nếu muốn giữ được công việc lâu dài. Hình thức casting là quay một đoạn video tương ứng với vị trí muốn ứng tuyển (idol giải trí, idol show hoặc idol cặp) gửi cho agency và chờ kết quả. Đối với idol của app nước ngoài, ứng viên sẽ phải tự quay thêm một video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hoặc Trung tùy theo yêu cầu của app.

Ứng viên là những cô gái còn rất trẻ, không ít người đang là sinh viên. Sở dĩ họ “lao thân” vào vì tiền là “số 1”, cộng thêm đây là công việc không yêu cầu bằng cấp hay trình độ gì, làm việc ở nhà, không gò bó thời gian, cộng thêm mức thu nhập ổn định, lại được xuất hiện “xinh đẹp” trước màn hình livestream. Đa số tại các app - Idol show có thể được che mặt khi livestream, vậy nên nhiều cô gái đã bất chấp để trở thành idol khiêu dâm và ngụy biện với lí do “không ai nhận ra mình”.

Nhập vai, trao đổi với một agency, tôi ngỏ ý muốn ứng tuyển vào vị trí idol show nhưng tỏ ra ngần ngại rằng chỉ mới tốt nghiệp THPT đang cần tìm kiếm một công việc thì người tuyển dụng ngay lập tức trấn an: “Vô tư đi em, chỉ cần em thật sự nghiêm túc với công việc này, thì anh sẽ hỗ trợ em, em về với team (đội) của anh chắc chắn không thiệt đâu”.

Trong một nhóm chat (trò chuyện) kín trên zalo tuyển idol show cho app nội địa Trung có tên Cast - idol show, tôi không khỏi ngỡ ngàng, choáng váng trước loạt video trần trụi mà những cô gái gửi trong nhóm để ứng tuyển. Chỉ một app livestream mà mỗi đợt tuyển đã có số lượng ứng viên đông như vậy, thì có thể thấy công việc này thu hút những cô gái trẻ như thế nào.

Trong số đó, một cô gái nick zalo là T.L gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và khả năng nói tiếng Trung lưu loát trong video giới thiệu bản thân. Cô giới thiệu mình đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở Hà Nội, đã học tiếng Trung từ năm cấp 3 và có thể giao tiếp cơ bản. Tôi thật sự không hiểu vì lí do gì mà một cô gái có học thức như T.L lại lựa chọn trở thành idol show?

Đường tới mua bán dâm

Tại các app livestream khiêu dâm thu hút hàng triệu người tham gia, những cô gái được gọi là idol show “làm tiền” trên chính thân thể của mình bằng cách “phơi mình” trước thiên hạ, thực hiện những hành động thỏa mãn nhục dục nhưng lại không có chút gì tỏ ra là e dè, ngại ngần. Thậm chí đôi khi còn tỏ ra phấn khích, làm đủ thứ trò bệnh hoạn để chiều lòng người xem live cũng như muốn khẳng định độ hot của mình trên top idol show. Tất nhiên những cô gái lọt vào top hot nhất sẽ thu hút được nhiều người xem, đồng thời hoa hồng cũng sẽ tăng theo số người truy cập.

Không hiểu những cô gái đó nghĩ gì mà lại có thể chấp nhận công việc như vậy để mua vui cho những kẻ biến thái. Tại phòng khóa người xem sẽ tương tác với idol show thông qua bình luận. Trong thời gian từ 10 đến 20 phút khóa phòng, idol show sẽ thực hiện những hành động để khiêu khích người xem. Vô số những bình luận khiếm nhã, thậm chí là chửi rủa dưới phần bình luận của những kẻ khát dục. Tất nhiên idol show cũng sẽ livestream phục vụ riêng nếu khách xem chịu chi.

Bí quyết để những idol show có thể tăng thu nhập là cùng lúc livestream khiêu dâm cho hai hoặc nhiều app trong một khung giờ. Việc này vừa giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà thu nhập lại có thể nhân đôi. Sử dụng “vốn tự có”, làm ít mà lương lại cao, càng khiến nhiều cô gái xa đà, nhận thức và suy nghĩ lệch lạc dẫn đến những ẩn họa khôn lương.

Khi có bình luận ngỏ ý mời “đi khách”, một idol show trẻ tuổi cho rằng: “công việc của em không phải là bán dâm, mà đơn giản chỉ là một diễn viên như phim người lớn, mang tính giải trí, vậy nên các anh đừng có rủ em “đi khách” nữa nha!”.

Ở một phòng live khác của một idol show “có tuổi nghề” tâm sự trong thời gian chờ người xem đăng ký để vào phòng khóa: “Làm cái công việc này có sung sướng gì đâu mấy anh, vừa rồi em phải đi điều trị mất hai tháng trời đó ạ! Vậy nên các anh có xem live thì các anh cũng đừng khắt khe với em quá, tội em lắm. Sau em kiếm được nhiều tiền rồi em sẽ tìm một công việc khác làm, chứ em không làm công việc này nữa, nhục lắm các anh ạ!”.

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay, nhưng dường như nghề idol livestream cho các app khiêu dâm lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí số lượng app như vậy còn tăng lên, và số lượng các agency tìm kiếm idol cũng tỉ lệ thuận với các app. Khan hiếm việc làm trong mùa dịch bệnh khó khăn, dẫn đền tình trạng nhiều cô gái sẵn sàng trở thành idol trên các app khiêu dâm.

Rất nhiều video, hình ảnh của các idol show khi livestream khiêu dâm bị quay chụp màn hình lại, sau đó được bán và phát tán tràn lan trên các website “bẩn”. Điều mà nhiều idol show sẽ không thể lường trước được. Việc đó không chỉ ảnh hưởng đến chính họ mà còn ảnh hưởng rất xấu đến tư tưởng, lối sống của giới trẻ hiện nay. Chính từ lối sống trụy lạc đó, với những bạn trẻ chưa ý thức được những hiểm họa, rất dễ dấn đến tư tưởng lệch lạc, gây ra nhiều vấn nạn không đáng có cho xã hội.

(Còn tiếp)

Đọc thêm