Kẻ 2 lần trốn khỏi trại giam quân đội đặc biệt nguy hiểm như thế nào?

(PLVN) - Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) từng gia nhập quân ngũ nhưng vì đam mê các trò chơi điện tử, thiếu tiền, Sự đào ngũ, đi giết người cướp tài sản. Đáng nói, khi đang thụ án với các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”, phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này 1 lần nữa trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Kẻ 2 lần trốn khỏi trại giam quân đội đặc biệt nguy hiểm như thế nào?

Không chỉ vậy, ngày 4/6, lãnh đạo Trại giam T10 cho biết, trong quá trình ráo riết truy bắt phạm nhân trốn trại, các lực lượng chức năng còn xác định, Triệu Quân Sự trên đường bỏ trốn về hướng Quảng Nam đã gây ra them 2 vụ cướp trong đêm 3/6.

2 lần trốn khỏi trại giam, tiếp tục cướp của

Trong thời gian thụ án chung thân vì 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ tại trại giam T10, Sự kết bạn với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) âm mưu trốn khỏi trại giam.

Về nhân thân, Tuấn cũng từng là một quân nhân nhưng do phạm tội Cướp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Đào ngũ nên anh ta bị Tòa án quân sự Quân khu 5 tuyên hơn 28 năm tù. Rạng sáng 8/11/2015, Tuấn rủ Triệu Quân Sự dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Cùng ngày, đại tá Hồ Thanh Hòa, Giám thị Trại giam quân sự khu vực miền Trung, ký quyết định truy nã đối với Sự.

Sau hơn một tháng truy tìm, tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, cơ quan quân đội bàn giao phạm nhân này cho Trai giam T10 quản thúc.

“Nguy hiểm hơn, khi trốn khỏi trại giam lần 2, Triệu quân sự còn gây ra 2 vụ cướp điện thoại ở huyện Bình Sơn”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PLVN vào trưa 4/6.

Phạm nhân Triệu Quân Sự
Phạm nhân Triệu Quân Sự 

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin, sau khi trốn khỏi Trại giam T10, Triệu Quân Sự di chuyển về hướng Quảng Nam. Ngay trong đêm 3/6, trên địa bàn huyện Bình sơn xảy ra 2 vụ trộm ở xã Bình Nguyên và xã Bình Chánh, được cho là do Triệu Quân Sự gây ra. “Riêng vụ nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị cướp điện thoại, công an xác định do Triệu Quân Sự thực hiện. Còn vụ cướp xe máy vẫn đang được xác minh. Hiện, cơ quan chức năng đang ra sức truy bắt Sự”,vị lãnh đạo này nói.

Chiều 4/6, ông Lê Tấn Hiệp, Trưởng công an xã Bình Khương, huyện Bình Sơn thông tin thêm, kể từ thời điểm hay tin Sự vượt ngục đến nay, người dân địa phương cảm thấy rất lo lắng, bất an vì đây là tên tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm, lại đang cần tiền nên có thể gây án bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong thời gian cơ quan chức năng dốc toàn lực để truy bắt đối tượng. 

Phong tỏa rừng Hải Vân, liên tục thay đổi kế hoạch truy bắt 

Sau khi nhận tin báo Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam T10 và xác định phạm nhân đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam, hướng chạy ra theo phía Bắc, từ chiều 4/6, lực lượng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã chốt chặn đường lên đèo và vào hầm Hải Vân để dừng xe kiểm tra tất cả người qua lại.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên chạy xe máy hiệu Sirius BKS: 76X6-2978 giống đối tượng truy nã đang lên đèo Hải Vân. CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên này không chấp hành mà rồ ga chạy lên đèo. Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng truy đuổi khoảng 2km, phát hiện đối tượng đã bỏ lại xe máy và chạy vào hướng lên đỉnh rừng Hải Vân.

Ngay sau đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP… với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ được huy động, ráo riết truy bắt đối tượng nghi là phạm nhân vượt ngục đang trốn tại khu vực đèo Hải Vân.

Đến chiều 5/6, Công an và quân đội cho phong tỏa rừng Hải Vân, dẫn theo chó nghiệp vụ lùng sục sâu vào rừng, mở rộng vùng tìm kiếm. Cùng ngày, Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị trại giam T10 cho biết, đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự. Quyết định truy nã cho biết, Sự đã thực hiện việc trốn trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Đến 17h ngày 7/6, ngày thứ 3 công tác truy tìm Triệu Quân Sự, phạm nhân giết người, trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn được triển khai ráo riết. Tuy nhiên, phương án truy tìm vừa có sự thay đổi so với những ngày trước. 

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, sau khi đưa thiết bị bay không người lái vào hỗ trợ trong chiều 6/6 nhưng chưa xác định được địa điểm nghi vấn Triệu Quân Sự lẩn trốn, trong ngày 7/6, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tạm dừng bay. “Chiều qua lực lượng biên phòng bay flycam nhằm xác định vị trí Sự ẩn nấp nhưng không thu được kết quả nên hôm nay tạm dừng bay. Tuy nhiên, các mũi trình sát vẫn đang truy tìm đối tượng”, người này nói.

Hiện các lực lượng truy tìm vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quốc sự có thể tẩu thoát gồm đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển. Theo cán bộ chỉ huy lực lượng Bộ đội Biên phòng, các tổ trinh sát và nhiều đội chó nghiệp vụ hiện đang tiến sâu, chốt chặn các điểm trong rừng để truy tìm dấu vết Triệu Quân Sự.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt Triệu Quân Sự
 Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt Triệu Quân Sự

Trước đó, sáng 5/6, các lực lượng Công an Đà Nẵng tham gia hỗ trợ truy bắt Triệu Quân Sự rút khỏi Hải Vân, chỉ bố trí lực lượng trinh sát ở lại.

Đại tá Trần Mưu, PGĐ Công an TP. Đà Nẵng nhận định, có thể đối tượng Triệu Quân Sự đã trốn thoát khỏi khu vực đèo Hải Vân ngay trong đêm 4/6 khi cơ quan chức năng triển khai lực lượng chưa mạnh. Hiện nay công an thành phố chuyển hướng vây bắt, tăng cường lực lượng trinh sát để trinh sát bí mật không triển khai lực lượng công khai nữa.

Theo Đại tá Mưu, vì trong đêm 4/6 trời sáng vì có trăng, địa hình có nhiều lối đường thoát và đối tượng thông thạo địa hình rừng nên Triệu Quân Sự có thể sau khi vứt xe tại đèo Hải Vân chạy vào rừng đã ẩn nấp đâu đó sau đó nhanh chóng trốn thoát trước khi cơ quan chức năng kịp triển khai lực lượng mạnh để vây bắt

Hướng tiếp theo, Đại tá Trần Mưu cho biết, hiện lực lượng chức năng không triển khai lực lượng công khai như trước đó mà tăng cường lực lượng trinh sát để phối hợp vây bắt đối tượng. “Hiện chúng tôi triển khai lực lượng trinh sát, không công khai nữa. Một là lực lượng trinh sát, hai là lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ đón chặn. Lực lượng Truy nã công an thành phố phối hợp với lực lượng hình sự công an quận Liên Chiểu lên trinh sát bí mật. Chúng tôi chuyển sang hướng đó, còn giờ không triển khai lực lượng đại trà công khai nữa”, Đại tá Mưu thông tin.

Theo quan sát của PV, dù là chủ nhật, nhưng được khuyến cáo nên rất ít người tổ chức dã ngoại trên đèo Hải Vân cũng như khu vực Làng Vân dưới chân đèo.

Theo hồ sơ tội phạm, phạm nhân Sự cao 1,6 m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1 cm. Thông qua báo, các lực lượng chức năng kêu gọi, ai thấy hoặc gặp Triệu Quân Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Đọc thêm