Kết luận về việc san lấp trái phép đất nông nghiệp tại xã Phú Cát

(PLO) - Lợi dụng quyền hạn trong công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, một số cán bộ, đảng viên xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đã có hành vi san lấp, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích. Thế nhưng, trong quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc, Huyện uỷ Quốc Oai lại chưa thực sự quyết liệt xử lý đối với các cá nhân vi phạm.
Hồ Trằm Seo, xã Phú Cát bị san lấp đến hàng trăm m2
Hồ Trằm Seo, xã Phú Cát bị san lấp đến hàng trăm m2
Theo thông tin người dân sống tại thôn 2, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai phản ánh đến đường dây nóng Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đảng uỷ xã khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban dồn điền đổi thửa tại địa phương đã có những dấu hiệu thiếu công bằng, khách quan đối với một số hộ gia đình trong công tác xét duyệt, hoán đổi vị trí đất nông nghiệp, nhằm dồn ruộng từ ô thửa nhỏ sang ô thửa lớn. 
Cụ thể như gia đình ông Nguyễn Văn Quang, trú ở đội 2 có một thửa ruộng xen kẹt gần nhà. Để tiện cho việc canh tác, sản xuất phát triển kinh tế gia đình ông Quang đã làm các thủ tục để xin Ban dồn điền đổi thửa cho phép được chuyển đổi vị trí một số diện tích từ cách đồng xa về cánh đồng gần nhưng nguyện vọng chính đáng của ông lại không được Chiến chấp thuận. 
Trong khi đó, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bắc, thôn 3; ông Kế, ông Hoè trú tại thôn 2, có đất không phải là đất nông nghiệp nhưng vẫn được ông Nguyễn Văn Chiến ưu ái, tạo điều kiện cho chuyển đổi, gộp các diện tích nhỏ lẻ về thành một thửa, gần nơi sinh sống. Không chỉ có vậy, ông Chiến còn lợi dụng để hoán đổi ngay ruộng của chính gia đình mình, từ các cánh đồng xa về sát nơi cư trú có vài chục mét. Đồng thời, vận chuyển, đổ đất để san gạt, làm thay đổi hiện trạng đất trồng lúa. 
Đối với trường hợp của ông Dương Như Tư, hiện là Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Cát, trong thời gian thầu hồ Trằm Seo từ năm 2013 đến nay đã thường xuyên có hành vi đổ đất, san lấp mặt hồ để chăn nuôi...
Điều đáng nói, những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của ông Tư, ông Chiến đều diễn ra giữa “thanh thiên, bạch nhật”, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, suốt thời gian qua sự việc trên lại không bị UBND xã Phú Cát phát hiện. Chỉ đến khi người dân có đơn phản ánh, Huyện uỷ Quốc Oai mới thành lập tổ công tác kiểm tra, làm rõ các sai phạm ?
Ngày 12-12-2014, quan sát thực tế tại địa phương, phóng viên nhận thấy phản ánh của người dân là đúng với tình hình thực tế. Bên cạnh những công trình, chuồng trại đã xây dựng trên đất lấn hồ Trằm Seo, tại đây vẫn còn dấu vết của những khu đất vừa mới được san lấp. Nếu đem đối chiếu, so sánh diện tích mặt hồ hiện nay với diện tích thể hiện trong bản đồ 299 cùng bản đồ Vilat thì trong thời gian thầu hồ Trằm Seo đã bị san lấp, lấn hơn 350 m2 mặt nước. 
Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam vấn đề này, ông Bùi Văn Vượng, Phó Ban tổ chức huyện uỷ Quốc Oai (đồng thời, là tổ phó tổ kiểm tra do huyện uỷ thành lập để xác minh đơn thư) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Phú Cát, Huyện uỷ Quốc Oai đã thành lập tổ công tác, để xác minh, làm rõ sự việc. Căn cứ vào các tài liệu của tổ kiểm tra, ngày 25-9-2014 Huyện uỷ Quốc Oai đã ban hành Kết luận số 969/KL-HU về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân. 
Theo nội dung của kết luận này, việc chỉ ra những vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, TTXD của Bí thư, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Phú Cát thì rất rõ ràng, nhưng vấn đề quy trách nhiệm đến cụ thể đến các cá nhân lại chỉ dừng lại về phía gia đình, người thân của cán bộ. Các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả cũng hoàn toàn bị bỏ qua, không được đề cập, nhắc đến. Thậm chí, đối với hành vi san lấp, xây dựng trái phép trên đất trúng thầu của ông Dương Như Tư, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Phú Cát cũng chỉ bị Huyện uỷ Quốc Oai xử lý dưới hình thức tự kiểm điểm tại địa phương (!?)
Như vậy, những sai phạm của Bí thư và Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Phú Cát trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương hiện đã được Huyện uỷ Quốc Oai làm rõ. Song, việc xử lý còn nặng tính hình thức, chỉ “giơ cao, đánh khẽ” thì không biết đến bao giờ tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật mới được giải quyết một cách triệt để./.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com



Đọc thêm