Kết nối yêu thương, vun trồng trí tuệ

Được hình thành từ những cảm thông, chị Vũ Thị Dung cùng những thành viên có tấm lòng hảo tâm khác đã thành lập quỹ khuyến học “Tình thương và khát vọng”. Quỹ đang hỗ trợ cho các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Nam và Phú Yên với số tiền hỗ trợ gần 64 triệu đồng cùng nhiều thiết bị và tài sản khác.

Được hình thành từ những cảm thông, chị Vũ Thị Dung cùng những thành viên có tấm lòng hảo tâm khác đã thành lập quỹ khuyến học “Tình thương và khát vọng”. Quỹ đang hỗ trợ cho các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Nam và Phú Yên với số tiền hỗ trợ gần 64 triệu đồng cùng nhiều thiết bị và tài sản khác.

Nuôi dưỡng những khát vọng trẻ thơ

Từ 5/9/2012 cho đến nay, quỹ đã tạo điều kiện hỗ trợ vật chất, tinh thần để các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục học tập và thực hiện khát vọng vươn lên.

Nhóm cùng các em đi cắm trại ở Ba Vì
Nhóm cùng các em đi cắm trại ở Ba Vì

“Vì điều kiện tài chính không có nhiều, nhưng đã làm thì dù nhỏ vẫn phải có hiệu quả lâu dài. Thế nên ban đầu cũng chỉ có một nhóm cùng đồng ý, nhưng càng về sau số lượng những người ủng hộ càng được tăng lên. Đó cũng chính là bước đầu thuận lợi cho quỹ”, chị Dung chia sẻ.

Chỉ hơn 1 năm thành lập tới nay quỹ đã hỗ trợ tổng cộng 15 em trong đó 2/3 số em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Số còn lại là mồ côi cha hoặc mẹ, riêng có 2 em còn đủ bố mẹ nhưng hoàn cảnh hết sức khó khăn và là những tấm gương tiêu biểu về thành tích học tập.

Hầu hết các em đều đạt học sinh khá, giỏi. Có 5 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Nhiều em đứng trong top 5 của lớp, có em còn đạt thành tích cao nhất khối. Hầu hết tất cả các em có kết quả học tập bật lên rất nhiều so với năm học trước.

Quỹ "Tình thương và khát vọng" đã tạo một môi trường tốt cho các em, đem lại tương lai tương sáng cho mỗi em nhỏ, gia đình các em và góp phần làm tốt đẹp cho xã hội mai sau. Ngoài ra các anh chị cũng muốn nâng cao nhận thức của trẻ em nghèo về cuộc sống, môi trường và xã hội. Kết nối các cá nhân với các cháu thuộc đối tượng của quỹ bằng các hoạt động đỡ đầu.

Các thành viên trong nhóm còn khích lệ nâng đỡ học sinh nghèo có khát vọng, tạo niềm tin và mơ ước cho những trái tim biết khao khát và có nghị lực trong cuộc sống. Với những hoạt động đào tạo định hướng, kỹ năng cho các em giúp các em có tâm thái đẹp để phát huy tài trí cho tương lai của chính các em và đất nước sau này.

Mục tiêu vươn xa

Mục đích của quỹ khát vọng là khơi dậy tình yêu thương, trách nhiệm sẻ chia của mỗi con người. Tăng cường sự gắn kết nhiều người hảo tâm khác vì mục tiêu chung về giáo dục và tạo thêm  nhiều cơ hội cho trẻ em được phát triển và thành công trong tương lai. Làm lan tỏa và gây ảnh hưởng tốt tới cộng đồng về tình yêu thương và trách nhiệm đối với trẻ em đặc biệt trẻ em nghèo.

Hướng dẫn các em gấp hoa trong lúc các em được nghỉ.
Hướng dẫn các em gấp hoa.
Những hoạt động cắm trại được các em hưởng ứng
Hoạt động vui chơi cộng đồng như cắm trại được các em hưởng ứng.

Chị Dung cho biết thêm: “Đầu tiên không phải nói ra mà làm được ngay. Việc tạo môi trường tốt, lựa chọn các em sao cho phù hợp là cả một quá trình chứ không phải một, hai ngày mà làm được. Ngoài ra, việc đem lại tương lai tươi sáng, nâng cao nhận thức trẻ em nghèo về cuộc sống, kết nối các cá nhân với nhau thì đó là điều mà tất cả mọi người trong nhóm mong muốn”.

Các em mà nhóm hỗ trợ là học sinh đạt loại giỏi hoặc có thành tích đặc biệt trong học tập; hoặc có thành tích cá nhân đặc biệt (như hội họa, âm nhạc, kịch nghệ, các hình thức sáng tạo nghệ thuật khác…); sống có mục tiêu, ước mơ, có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống… Gia đình thuộc diện nghèo khó, bản thân các em phải lao động để kiếm sống. Gia đình thiếu trụ cột (mất cha, mất mẹ), điều kiện học hành khó khăn, thiếu thốn…

Đơn cử trường hợp của em Nguyễn Đình Hoàng 15 tuổi học sinh lớp 10 trường Quảng Xương A mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm lớp 8 Hoàng đạt giải nhất Toán Olympic qua mạng, năm lớp 9 em đạt giải nhất qua máy tính của tỉnh Thanh Hóa, luôn là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Hoàng có 2 em gái đều là học sinh giỏi, ba anh em đang ở cùng bà nội ngoài 80 tuổi.

Quỹ đang hỗ trợ cho các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Nam và Phú Yên với số tiền hỗ trợ gần 64 triệu đồng cùng nhiều thiết bị và tài sản khác. Phần lớn kinh phí dành cho việc cấp học bổng và hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng cho các em học sinh đủ điều kiện hưởng học bổng (mức 400.000 -  500.000 đồng/tháng). Dự kiến các em được cấp học bổng đến hết năm lớp 12.

Đồng cảm với hoàn cảnh của các em và nhận thấy niềm khao khát học tập của các em nhỏ, chị Vũ Thị Dung tâm sự: “Mỗi cá nhân luôn day dứt về việc làm sao có thể giúp các em thực hiện được ước nguyện. Những tấm lòng đồng điệu đã tìm gặp nhau và quyết tâm giúp các em thực hiện khát vọng của mình. Mọi người cũng đã nhận được sự ủng hộ, động viên của rất nhiều nhà hảo tâm. Chúng tôi luôn tin tưởng vào những việc mình làm bởi chúng tôi luôn tràn đầy Tâm, Tín và Nhiệt huyết”.

Trăn trở của chị Dung là làm sao huy động thêm những người có tấm lòng hảo tâm tham gia vì con số trẻ cần trợ giúp không dừng ở con số 15.

Quỹ mong muốn nhận được mọi sự chia sẻ, hợp tác của những cá nhân, tổ chức có tấm lòng thiện nguyện trên những lĩnh vực :Ủng hộ về tài chính, vật chất (dưới các hình thức)

Giới thiệu hoặc giúp Quỹ Tình thương và Khát vọng tìm kiếm các nguồn tài trợ. Giới thiệu các trường hợp học sinh nghèo thuộc đối tượng của Quỹ về Ban quản trị Quỹ để xác minh, trợ cấp.

Hỗ trợ đào tạo miễn phí cho các con thuộc đối tượng của Quỹ. Tạo công ăn việc làm cho các tình nguyện viên, đối tượng học sinh của Quỹ. Giới thiệu hoặc dành quyền tham gia các gói việc làm, dịch vụ cho Quỹ để tạo thêm thu nhập cho Quỹ. Giới thiệu các dự án phát triển cộng đồng, dự án xã hội tại các tỉnh thành để Quỹ có thể tham gia tạo thêm thu nhập và nâng cao hoạt động của Quỹ.

Mọi sự đóng góp liên hệ trực tiếp chị Vũ Thị Dung – Trưởng ban phụ trách chung quỹ Khát vọng số điện thoại 0986881505 – 0912684229.

Hoặc qua Website: www.tinhthuongvakhatvong.com.

                  Email: tinhthuongvakhatvong@gmail.com

Nguyên Vũ

Đọc thêm