Kết thúc giai đoạn 4 vẫn chưa tìm thấy 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

(PLVN) - Chiều 30/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa kết thúc giai đoạn 4 việc tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.
Trong giai đoạn 4, lực lượng CNCH vừa tìm kiếm các nạn nhân ở bãi bồi, vừa tìm dưới vũng nước sâu trên sông Rào Trăng.
Trong giai đoạn 4, lực lượng CNCH vừa tìm kiếm các nạn nhân ở bãi bồi, vừa tìm dưới vũng nước sâu trên sông Rào Trăng.

Trong đợt tìm kiếm này, tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự; Công an tỉnh, cùng lực lượng công nhân tại Rào Trăng, lực lượng thủy lợi trong tỉnh.

Tỉnh cũng điều động thêm 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng nhiều phương tiện cần thiết khác để tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi, cách hiện trường sạt lở khoảng 300m.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tìm kiếm dưới lòng sông.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tìm kiếm dưới lòng sông.

Qua 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đào 30.000 khối đất, thực hiện nắn dòng, đắp đê quai để tạo dòng chảy mới với chiều dài hơn 250m. Tuy nhiên, ngoài việc đào được những vật dụng cá nhân, máy móc thì lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra 11 công nhân còn mất tích.

Mặc dù công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn song với ý chí, tinh thần trách nhiệm cao cả đã giúp các cán bộ, chiến sĩ quyết tâm sớm tìm được các công nhân để đưa các anh trở về với gia đình.

Ngay sau khi giai đoạn 4 kết thúc, toàn bộ lực lượng tìm kiếm được Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của tỉnh cho phép rút quân về đơn vị.

Đọc thêm