Khai báo y tế gian dối, người đàn ông Trung Quốc lĩnh án 1,5 năm tù

(PLVN) - Cảnh sát Trung Quốc đã kết án 18 tháng tù đối với một người đàn ông 29 tuổi, tên Guo, vì hành vi khai báo gian dối về lịch trình đi lại của bản thân khi trở về từ vùng dịch Italia. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tờ South China Morning Post trong bản tin lúc 21:49 ngày 3/4 dẫn thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc cho hay, vì muốn xem một trận bóng đá nên Guo đã bay từ Bắc Kinh đến Milan vào ngày 1/3. Sau khi phát hiện trận đấu bị hủy ở Milan, Guo đã bay tới Paris vào ngày 3/3 và một lần nữa quay trở lại Milan vào ngày hôm sau. Tiếp đó, Guo lại lên máy bay từ Milan đến Abu Dhabi vào ngày 6/3 và trở về Trung Quốc vào ngày 7/3. 

Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã ban hành các quy tắc quy định rằng những người đã đi ra nước ngoài phải được cách ly trong 14 ngày và báo cáo lịch sử di chuyển về hành trình đi lại với chính quyền. Nhưng Guo đã đi làm hai ngày sau khi trở về. Cụ thể, anh này đi tàu về quê ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam và di chuyển bằng tàu điện ngầm đi làm vào các ngày 8 và 9/3. 

Ngày 9/3, anh ta có các triệu chứng Covid-19 như sốt và đau họng. Anh đã mua một số loại thuốc tại một cửa hàng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Khi cảnh sát địa phương tiến hành điều tra, cả mẹ Guo và anh đều che giấu và chỉ thú nhận sau cảnh sát đưa ra bằng chứng Guo nói dối. Anh được đưa đến trung tâm cách ly và được chẩn đoán dương tính với Covid-19. 

Tất cả lịch sử di chuyển của Guo không được khai báo trung thực với cơ quan chức năng. Do vậy ngày 11/3, Guo bị kết án 18 tháng tù vì tội làm cản trở công tác phòng chống dịch bệnh. Anh là người đầu tiên bị bỏ tù vì vi phạm quy tắc kiểm dịch.

Được biết, Italia đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha, với hơn 115.000 ca nhiễm và gần 14.000 ca tử vong. Hiện hơn 40 người từng tiếp xúc với Guo đã được cách ly và và theo dõi.