Khai giảng khóa I trường trung cấp luật Vị Thanh

 Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang Hùng Minh Chắc, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cùng các đại diện Sở, ngành trong tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng  Thi hành án dân sự 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự Lễ ra mắt và khai giảng khóa I Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sau hơn 1 năm chuẩn bị.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang Hùng Minh Chắc, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cùng các đại diện Sở, ngành trong tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng  Thi hành án dân sự 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự Lễ ra mắt và khai giảng khóa I Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sau hơn 1 năm chuẩn bị.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, 35% cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn trên toàn quốc hiện nay chưa có bằng trung cấp luật. Tỷ lệ này tại ĐBSCL là 40%. Chính vì vậy, thực hiện nhiệm vụ cấp thiết được Chính phủ giao phó, Bộ Tư pháp chọn Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang để mở trường Trung cấp luật, đào tạo luật cho cán bộ tư pháp xã phường toàn vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Lễ ra mắt

Khóa I Trường trung cấp luật Vị Thanh có 103 học viên với độ tuổi trung bình là 40 tuổi, trong đó, 80% là cán bộ tư pháp xã phường thuộc tỉnh Hậu Giang, 20% còn lại là cán bộ công an xã phường của Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Khóa này sẽ được đào tạo tập trung 18 tháng, học viên tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp luật.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng nhấn mạnh: Tham gia lớp học, các học viên cần khắc phục khó khăn để trang bị cho mình phông kiến thức luật nhất định để làm tốt vai trò tham mưu pháp luật cho UBND cấp xã phường. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường phải chú trọng khâu tuyển sinh, sao cho thật khách quan, đúng qui trình và tuân thủ pháp luật, đồng thời, chuẩn bị giáo trình tài liệu giảng dạy thật phù hợp để trang bị kiến thức pháp luật tối ưu cho học viên, nhất là học viên vùng sâu, vùng xa, học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên khóa I trường trung cấp luật Vị Thanh

Từ khi Đề án thành lập Trường được triển khai, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các Sở, ngành địa phương nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa trường vào hoạt động.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chủ động ứng 16,1 tỷ đồng từ ngân sách năm 2010 để bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại 15 ha đất thuộc xã Vị Trung - Vị Thủy để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu là Bộ Tư pháp để triển khai dự án.Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành địa phương tạo điều kiện một cách tốt nhất cho việc xây dựng Trường, giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan.

 Hôm qua, tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp và THADS năm 2011 của tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhận định: So với các tỉnh, thành khác trong cả nước, tư pháp Hậu Giang còn non trẻ nhưng nhiệm kỳ vừa qua được xếp vị trí 13/63 tỉnh thành là một thành tựu lớn. Tại Hậu Giang, “Ngày pháp luật” đã được Sở triển khai rộng khắp, kết hợp với công tác phổ biến giáo dục pháp luật nên hiệu quả công tác tư pháp được nâng cao.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường lưu ý, năm 2011 là năm đầu của nhiệm kỳ 2011-2015, tư pháp Hậu Giang nên bám sát những công tác của Bộ và địa phương, phối hợp tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng văn bản qui phạp pháp luật, nâng cao hiệu quả pháp luật trong công tác này của cấp huyện và xã. Chính những văn bản này sẽ quyết định chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương. Đồng thời, tổng kết, rút kinh nghiệm, hiến kế cùng ngành Tư pháp trong quá trình soạn thảo sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật. Về lĩnh vực hành chính tư pháp, Bộ trưởng yêu cầu tư pháp Hậu Giang hết sức quan tâm đến hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tránh tiêu cực xảy ra.

Bộ trưởng cũng nhận định, trong những năm gần đây, THADS toàn quốc đã có chuyển biến nhanh nhạy nhưng THADS Hậu Giang chưa theo kịp tốc độ chuyển biến này; bởi vậy, trong năm 2011 và những năm tiếp theo, THADS Hậu  Giang cần có giải pháp đột phá để làm tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ngọc Long

Đọc thêm