Khai hội đền Mẫu Trịnh Tường năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 6/4, tại xã Trịnh Tường, UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) tổ chức khai hội đền Mẫu Trịnh Tường năm 2025.
Khai hội đền Mẫu Trịnh Tường năm 2025

Lễ hội đền Mẫu Trịnh Tường (Lào Cai) được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm, để cầu quốc thái, dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Năm nay, Lễ hội đền Mẫu Trịnh Tường được tổ chức với quy mô cấp huyện, ngày 4 - 7/4 (tức mùng 7 - 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phần lễ với nghi thức rước kiệu trang nghiêm, lễ tế, cáo yết, cầu an. Trong những ngày tổ chức lễ hội, Ban quản lý đền tổ chức nghi lễ diễn xướng văn hóa dân gian (Hầu đồng) với các giá đồng theo đúng tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống.

Bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát phát biểu khai mạc

Bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát phát biểu khai mạc

Phần hội sẽ có nhiều các hoạt động sôi động, thú vị, hấp dẫn như: múa lân - sư - rồng, màn trình diễn võ thuật khơi dậy truyền thống thượng võ của cha ông; tổ chức thi trình diễn trang phục dân tộc, sân khấu hóa trích đoạn các nghi lễ như: Lễ cấp sắc, Pút Tồng người Dao đỏ, nghi lễ Then của người Giáy, Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì… để quảng bá, giới thiệu đến du khách hiểu thêm về vùng đất, con người và truyền thống của đồng bào các dân tộc bản địa.

Phần tế lễ được thực hành theo nghi lễ dân gian.

Phần tế lễ được thực hành theo nghi lễ dân gian.

Lễ rước kiệu

Lễ rước kiệu

Lễ hội Đền Mẫu Trịnh Tường được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống đồng thời quảng bá, giới thiệu với du khách về các giá trị văn hóa du lịch tâm linh, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nơi địa đầu biên cương của Tổ quốc.

Đền Mẫu Trịnh Tường là nơi thờ Thánh Mẫu Thượng ngàn - Thánh Mẫu thứ hai trong Tam tòa Thánh Mẫu, cai quản nhạc phủ, tức là cai quản vùng rừng núi, trấn giữ biên ải. Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh năm 2016. Trong những năm qua, huyện Bát Xát đã huy động nhiều nguồn lực để trùng tu, tôn tạo di tích, đồng thời quản lý tốt các hoạt động lễ hội.

Đọc thêm