Khai mạc chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII – Thái Nguyên 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào 20h ngày 21/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, UBND tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII – Thái Nguyên 2021. 
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Đây là hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đặng Xuân Trường - Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Dương Văn Lượng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở ngành, đơn vị trong tỉnh.

Tưng bừng tiết mục ca nhạc mở màn chương trình.
Tưng bừng tiết mục ca nhạc mở màn chương trình.  

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, có đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; đồng chí Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; đồng chí  Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; đồng chí Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; đồng chí Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục du lịch. Tham dự chương trình còn có đại diện Hiệp hội du lịch Việt Nam; Hội du lịch cộng đồng và các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; đại diện các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu, các vị khách quý và du khách cùng tham dự.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt phát biểu khai mạc.  

Đại diện các địa phương có đồng chí Hoàng Việt Phương – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Trần Đức Quý – Uỷ BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; đồng chí Phạm Duy Hưng – Uỷ BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Dương Xuân Huyên - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị 

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”, tỉnh Thái Nguyên lần này sẽ là cơ hội tuyên truyển, giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiểm năng  nhằm xây dựng và định vị thương hiệu du lịch vùng Việt Bắc, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc có tính liên kết vùng góp phần đưa du lịch các tỉnh trong vùng Việt Bắc phát triển nhanh trong những năm tới với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành du lịch. Thứ trưởng đề nghị 6 tỉnh Việt Bắc: Tiếp tục tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, kết nối doanh nghiệp và địa phương triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phát động “ người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”  và “Du lịch Việt Nam - An toàn hấp dẫn”. Thứ hai xác định phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù ù và tạo được dấu ấn riêng,  khác biệt so với các địa phương khác. Đặc biệt khai thác giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Việt Bắc

Thứ ba đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch lịch. Đây cũng là yêu cầu phù hợp xu thế thế giới, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh với thiết thực trong việc phát triển du lịch trong điều kiện phòng chống dịch bệnh ảnh. Thứ tư tăng cường Nghiên cứu sản phẩm mới đẩy mạnh đẩy mạnh xúc tiến thị trường du lịch nội địa hút thêm khách du lịch đến Thái Nguyên và 6 tỉnh Việt Bắc.  Thứ năm là chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ vụ tại địa phương.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên - nơi diễn ra Lễ khai mạc.
 Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên - nơi diễn ra Lễ khai mạc. 

Vùng Việt Bắc nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, là miền đất non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, con người mộc mạc, thân thiện, mến khách. Việt Bắc là cái nôi cách mạng của nước ta, nơi đang lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu với nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo. Được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp hùng vĩ, từ lâu đã được du khách đánh giá là điểm đến thú vị cho những kỳ nghỉ với những địa danh nổi tiếng

Đồng chí Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu: Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” diễn ra nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc tới du khách trong và ngoài nước, qua đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, là cầu nối giúp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với du lịch cả nước”

Đến với Việt Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Lô Lô cùng rất nhiều dân tộc thiểu số khác được thể hiện qua các lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, chợ phiên vùng cao... Các dân tộc Việt Bắc đều giữ được những nét văn hóa truyền thống riêng có của mình, tạo nên bản sắc độc đáo có sức thu hút đối với du khách.

Cũng tại chương trình, đ/c Trịnh Việt Hùng - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao cờ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII cho ông Trần Đức Quý – Uỷ BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đơn vị đăng cai năm 2022.

Đọc thêm