Khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 20

(PLVN) - Năm 2024 sẽ đánh dấu chặng đường 20 năm TP. Hội An (Quảng Nam) phối hợp với các đối tác đến từ Nhật Bản tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản”.

Tối 2/8, tại Vườn tượng An Hội (TP. Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20 năm 2024.

Sự kiện có sự tham dự của ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội...

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần này, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần thứ 20 TP. Hội An và các đối tác phía Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức và doanh nghiệp từ phía Nhật Bản lẫn Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện năm nay còn có sự tham gia của ngài Sugi Ryotaro - nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản, người đã có đóng góp quan trọng cho việc khởi xướng hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản hằng năm tại Hội An, kể từ năm 2003 đến nay.

Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc sự kiện.

"Ngoài các hoạt động đã trở thành dấu ấn riêng và là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc qua các lần tổ chức, sự kiện năm nay còn được bổ sung thêm nhiều chương trình, hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn với nhiều sắc màu văn hóa. Dịp này thành phố sẽ tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu - một minh chứng đậm nét cho sự hợp tác trên lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá và là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Hội An, Việt Nam - Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại và tương lai", ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khai mạc, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cá nhân, tổ chức đã góp sức cho việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản và Hội An từ trước tới nay, đặc biệt là những người đã nỗ lực hết mình để duy trì tổ chức sự kiện này ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero phát biểu tại chương trình.

"Tôi cho rằng động lực giúp sự kiện có thể được tổ chức 20 lần liên tục như thế này là mong muốn chung của cả Nhật Bản và Hội An là trân trọng, gìn giữ lịch sử. Nằm trong chuỗi sự kiện, vào sáng mai sẽ diễn sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản – Hành trình kết nối văn hóa” và công chiếu vở Opera “Công nữ Anio”. Đây là câu chuyện tình yêu cách đây khoảng 400 năm giữa ARAKI Sotaro, chàng thương nhân đến từ Nagasaki và công nữ Ngọc Hoa – công chúa triều Nguyễn", ông Mori Takero nói.

Nhóm nhạc đến từ Nhật Bản biểu diễn tại lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như múa rắn Kagura, các ca sĩ nổi tiếng như: Hiền Thục, Phạm Đình Thái Ngân, nhóm nhạc Kolme, Anirock đến từ Nhật Bản cùng với các tiết mục truyền thống của Hội An...

Điểm nhấn của sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20" sẽ là màn tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Được biết, sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20" năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/8 với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn.

Đọc thêm