'Khai tử” chợ tạm Ngã Tư Sở: Rác thải vẫn còn ngổn ngang

Hơn 400 ki-ốt thuộc khu chợ tạm Ngã Tư Sở vừa được phá bỏ sau gần 10 năm hoạt động tạm dọc bờ sông Tô Lịch. Tuy nhiên lượng rác thải, nhất là túi nilon, mảnh kính vỡ… vẫn còn ngổn ngang, nhếch nhác khiến nơi đây không khác gì một bãi rác ngay giữa Thủ đô.

'Khai tử” chợ tạm Ngã Tư Sở: Rác thải vẫn còn ngổn ngang

Vào năm 2010, gần 800 gian hàng chợ tạm được dựng lên ven bờ sông Tô Lịch, đoạn qua đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) để các tiểu thương chuyển ra kinh doanh, nhằm phục vụ cho việc nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại.


Đến năm 2014, khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) được phá bỏ để phục vụ dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Khu chợ tạm còn gần 400 gian hàng nằm trên địa bàn phường Láng Hạ.

 

Ngày 20.11 vừa qua, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội công bố danh sách 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do chậm triển khai, trong đó có dự án nâng cấp chợ Ngã Tư Sở.

 

Các ki-ốt đã được lực lượng chức năng hoàn tất việc tháo dỡ, nhưng lượng rác thải của các hộ kinh doanh để lại chưa được thu gom kịp thời tạo nên sự nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

 

Bạt ngàn mảnh kính vỡ tràn lan ở vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ, và chất thành đống ở dọc bờ sông Tô Lịch.

Kính vỡ tràn lan trên vỉa hè
Kính vỡ tràn lan trên vỉa hè
Kính vỡ được chất thành đống trên bờ sông Tô Lịch
Kính vỡ được chất thành đống trên bờ sông Tô Lịch

Nhiều người làm nghề ve chai nhặt nhạnh những thứ còn xót lại tại khu chợ. Để giải quyết tạm thời, người dân sống xung quanh đã đốt rác trực tiếp gây ra nhiều khói, mùi khét gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông.

Những người thu gom ve chai nhặt nhạnh những gì còn xót lại
Những người thu gom ve chai nhặt nhạnh những gì còn xót lại
Việc đốt rác gây khói và mùi khét ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực
Việc đốt rác gây khói và mùi khét ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực
 

Theo ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ: “Thành phố đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng mặt đường Láng nên việc tháo dỡ các gian hàng tạm được khẩn trương triển khai. Đồng thời, khu chợ tạm này đã tồn tại từ rất lâu, gây mất mỹ quan đô thị”.

Đọc thêm