Khẩn trương giải tỏa và “làm sạch” ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã lên kế hoạch di chuyển F1 và nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sang các bệnh viện khác nhằm giải tỏa và “làm sạch” ổ dịch tại đây. Trong khi đó nhiều địa phương phía Bắc đã đồng loạt triển khai việc rà soát, cách ly người về từ ổ dịch này trong thời gian gần đây.
Lấy mẫu xét nghiệm đối với người liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Lấy mẫu xét nghiệm đối với người liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đề xuất chuyển hơn 1.000 bệnh nhân sang các bệnh viện khác

Ngày 4/10, Bệnh viện (BV) Việt Đức đã có buổi làm việc với Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế TP Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng UBND quận Hoàn Kiếm về công tác phòng, chống dịch tại ổ dịch BV Việt Đức

Hiện những ca F0 liên quan đến BV Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Khoảng 150 F1 cũng đã chuyển đến địa điểm cách ly tập trung của TP Hà Nội từ rạng sáng 3/10.

BV Việt Đức cho biết, còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên BV. Để giải tỏa và làm sạch BV, đơn vị đã liên hệ với BV Đại học Y Hà Nội để chuyển khoảng 200 người (gồm cả bệnh nhân và người nhà); chuyển BV Thanh Nhàn (450 người); chuyển BV Đức Giang 350 người.

Đại diện BV Việt Đức đề nghị Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hà Nội, các đơn vị chức năng hỗ trợ BV Việt Đức di chuyển người bệnh, người nhà nhằm giãn cách để làm sạch BV dần dần.

Cho đến nay tất cả nhân viên y tế, người nhà và bệnh nhân đã lấy mẫu xét nghiệm hai lần. Hôm nay (5/10), BV sẽ tiếp tục xét nghiệm lần 3. Do đó, BV đề nghị có phương án xử lý phù hợp đối với trường hợp nhân viên y tế đã tiêm đủ hai mũi vaccine và ba lần xét nghiệm âm tính trong 7 ngày.

Về đề xuất này, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho hay, có thể giãn cách nhân viên y tế tại khách sạn lưu trú. Sau đó hàng ngày vào chăm sóc người bệnh, tuỳ vào đề xuất của BV Việt Đức và thống nhất với phường, quận. Tuy nhiên cách làm phải đảm bảo an toàn.

Ông Lương Ngọc Khuê cũng lưu ý, BV trong xét nghiệm để làm sạch vùng đỏ, giữ an toàn các vùng xanh. Riêng khu vực có F0 thì phải cách ly tuyệt đối. Còn các khu vực khác phải đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện Bộ Y tế chưa có quyết định phong toả toàn BV mà chỉ phong toả nhà D, nhà ăn và khu vực nhà 15B. Riêng nhân viên y tế và người bệnh ở tầng 7, tầng 8 thực hiện nghiêm ngặt phong toả. Cơm, thực phẩm và nhu yếu phẩm được bộ phận chuyên môn mặc đồ bảo hộ vận chuyển lên tận nơi, để ở bàn đã chuẩn bị sẵn để những trường hợp đang cách ly ra lấy.

PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam cho rằng, cần từ từ đánh giá nguy cơ ổ dịch tại BV Hữu nghị Việt Đức. Nhiệm vụ ngay lúc này là ngăn dịch bùng phát, tăng cường giám sát các đối tượng có nguy cơ cao như: siêu thị, nhân viên giao hàng, bán hàng online… Tiếp đó là xét nghiệm hàng ngày với các trường hợp ho sốt, có dấu hiệu dịch tế và vùng có nguy cơ cao. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người, cần tuân thủ 5k..

Các tỉnh rà soát, cách ly người về từ BV Việt Đức

Hiện nay các tỉnh, thành có người về từ BV Việt Đức cũng đã tiến hành rà soát, cách ly.

Sở Y tế Hải Dương cho biết, đã yêu cầu tất cả người đến BV Việt Đức từ ngày 15/9 đến nay khai báo y tế tại xã hoặc qua ứng dụng di động. Trạm y tế cấp xã theo dõi, lập danh sách báo cáo trung tâm y tế cấp huyện.

Người từng đến tòa D của BV Việt Đức (nơi được xác định là tâm dịch), nếu sức khỏe đảm bảo phải cách ly tập trung 14 ngày; nếu sức khỏe không đảm bảo thì cách ly tại khu cách ly tập trung. Người đến các khu vực khác của BV cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ở ngày thứ 7 và 14. Người đã tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19 cách ly tại nhà 7 ngày. Người tiếp xúc gần với người về từ BV Việt Đức được coi là F2, tự cách ly tại nhà 7 ngày.

Tỉnh Nam Định ghi nhận 3 ca COVID-19 liên quan đến BV Việt Đức. Sở Y tế cũng đã có thông báo tìm người đến BV Việt Đức từ ngày 15/9.

Tỉnh Hưng Yên ghi nhận 1 ca COVID-19 ở huyện Khoái Châu từng đến BV Việt Đức chữa bệnh; đồng thời xác định được 9 F1 và 15 F2. Tỉnh yêu cầu những người đến BV Việt Đức từ ngày 15/9 phải cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm trước 14h ngày 2/10.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu rà soát tất cả người đến BV Việt Đức từ ngày 19/9. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà 14 ngày. Những người đã tiêm đủ liều vaccine cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Còn tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Hòa Bình hai ngày nay đều ra thông báo tìm người đến BV Việt Đức từ ngày 15/9. Người dân liên hệ với trạm y tế cấp xã để khai báo thông tin, gồm cả những người tiếp xúc với mình.

Đọc thêm