Khi cả gia đình cùng đi chống dịch

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Sau 47 ngày liên tục không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 27/7 đến nay, Hải Dương lại bắt đầu chuỗi ngày gồng mình chống dịch. Là một trong những lực lượng chủ chốt, 100% Công an tỉnh Hải Dương đã được huy động, tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch. Trong đó, đã có nhiều gia đình cán bộ công an cả 2 vợ chồng đều lên đường làm nhiệm vụ chống dịch.

Các cán bộ chiến sĩ công an Hải Dương làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.
Các cán bộ chiến sĩ công an Hải Dương làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Đã có kinh nghiệm triển khai công tác phòng chống dịch từ các đợt dịch trước, nên từ khi dịch COVID-19 quay trở lại tỉnh Hải Dương với ca dương tính đầu tiên của bệnh nhân P.T.N (31 tuổi, ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) vào ngày 27/7, công tác khoanh vùng, truy vết, lập chốt nhanh chóng được tiến hành tại ổ dịch huyện Nam Sách.

Tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các chốt kiểm soát dịch đã được khẩn trương thành lập nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Cũng từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên này, nhiều gia đình cán bộ Công an cả 2 vợ chồng đều lên đường chống dịch.

Trung uý Đặng Minh Tiến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Trung uý Đặng Minh Tiến thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Trung úy Đặng Minh Tiến, cán bộ đội Tổng hợp, Công an huyện Nam Sách đang thường trực tại chốt kiểm soát dịch ngã ba Phú Nguyên, đầu đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, cho biết, từ ngày dịch bùng trở lại, Tiến được giao nhiệm vụ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho chốt. Suốt ca trực tại chốt, Tiến cùng các lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào thị trấn Nam Sách do tại đây đang thực hiện phong tỏa. Theo đó, chỉ hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm, vật tư y tế… mới được qua chốt sau quá trình kiểm duyệt kỹ càng.

Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt liên tục 8 tiếng/ca như thế dưới cái nắng cháy da và những cơn mưa giông bất chợt của mùa hè miền Bắc, những phút tranh thủ ăn vội bữa cơm hay nghỉ ngơi thật sự rất hiếm hoi với họ.

Trung uý Tiến chia sẻ: anh vừa kết hôn tháng 5 vừa qua. Vợ Tiến cũng làm trong ngành công an với Tiến. Khi dịch bùng phát, cả gia đình vợ chồng anh cùng đi chống dịch. Đều là các cán bộ trẻ nên họ luôn xác định tư tưởng thật vững và cố gắng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu, vợ của Tiến là Trung úy Nguyễn Khánh Linh, hiện đang công tác tại Công an xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Mặc dù đang trong thời gian thai nghén nhưng Linh vẫn không nề hà bất kỳ nhiệm vụ nào được phân công trong công tác phòng chống dịch. Linh đang hàng ngày, hàng giờ vẫn đang phối hợp cùng với các đồng đội của mình thực hiện công tác truy vết tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách.

Chống dịch trong thời đại công nghệ tiên tiến, hiện đại nên hai vợ chồng Trung uý Tiến vẫn được thấy mặt nhau trong mỗi cuộc điện thoại để hỏi han, động viên, khích lệ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mỗi khi được tranh thủ gọi điện cho nhau, vợ chồng họ vẫn nói vui rằng: “con mình đi chống dịch từ khi còn trong bụng mẹ, sau này con lớn lên mình sẽ kể con nghe chuyện cả nhà đã từng chống giặc COVID ra sao”.

Không riêng gì vợ chồng Trung uý Tiến mà còn rất nhiều cặp vợ chồng, gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an, y bác sĩ, tình nguyện viên khác, vì dịch bệnh mà cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ chống dịch, đem lại sự bình yên cho nhân. Với biết bao khó khăn, vất vả nhưng họ vẫn đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch và hẹn ngày “giặc COVID-19” tan - Hải Dương cùng cả nước sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, các gia đình sẽ lại được đoàn tụ bên nhau.

Các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại thời tiết thất thường, điều kiện làm việc thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch của mình.

Các cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại thời tiết thất thường, điều kiện làm việc thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch của mình.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn cũng như trên cả nước, tỉnh Hải Dương đã triển khai thành lập nhiều chốt kiểm dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, phát hiện dịch bệnh.

Những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, số lượng người và phương tiện qua chốt đông, đặc biệt là các chốt đặt tại các vị trí giáp giữa quốc lộ, tỉnh lộ vào trong địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, có thời điểm đã xảy ra ùn tắc cục bộ… Nhưng lực lượng công an cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt vẫn luôn cố gắng nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, thực hiện việc kiểm soát 100% người và phương tiện qua chốt.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ công an còn tham gia thực hiện nhiệm vụ truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính với COVID-19 phát sinh trên địa bàn. Qúa trình làm nhiệm vụ, họ gặp nhiều khó khăn, bất tiện về nơi ăn, chốn ở, điều kiện làm việc nhưng vì nhiệm vụ chống dịch chung, vì sự bình yên của nhân dân, công an và các lực lượng tuyến đầu khác đều không quản ngại vất vả, gian nan để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch của mình.

Đọc thêm