Khởi động chương trình “Trái tim cho em” năm 2022 tại Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lại một lần nữa, chương trình “Trái tim cho em” có mặt tại Đồng Nai, đem cơ hội khám sàng lọc và điều trị tim miễn phí cho hàng trăm trẻ em nghèo.
Bé Phúc đang được bác sĩ siêu âm tim
Bé Phúc đang được bác sĩ siêu âm tim

Vừa qua, trong hai ngày 2 - 3/4, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Chương trình “Trái tim cho em” do Viettel Đồng Nai (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Chương trình được diễn ra với sự đồng hành của bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tại chương trình, các bác sĩ đã khám sàng lọc trực tiếp, từ đó phát hiện nhiều ca bệnh tim và chẩn đoán, chỉ định điều trị, mang lại cơ hội được sống bình thường cho nhiều em nhỏ.

Bên bàn đăng kí thông tin khám tại chương trình "Trái tim cho em"

Bên bàn đăng kí thông tin khám tại chương trình "Trái tim cho em"

Như câu chuyện của gia đình chị Hoàng Thị Thu Hương, mẹ bé Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, 11 tháng tuổi. Bé Phúc có vấn đề từ khi mới sinh. Dấu hiệu con bị tim bẩm sinh được bác sĩ cảnh báo từ khi mới mang thai, cần phải can thiệp sớm. Tuy nhiên với chi phí khoảng 70 triệu gồm mổ và thay van tim chưa kể chi phí ăn uống đi lại thì một gia đình lao động nghèo đi ở nhà thuê không thể gồng gánh nổi.

Đau thắt ruột khi nhìn những giấc ngủ không ngon, những nhịp thở khó nhọc và thân hình còi cọc của con, hai vợ chồng chị cố gắng dành dụm tiền nhưng với một nhà 5 miệng ăn, lại ảnh hưởng dịch khiến đời sống khó khăn, thì ngày bé Phúc được mổ còn xa vời lắm.

Tình cờ qua đồng nghiệp, chị biết tin sẽ có đợt khám sàng lọc tim miễn phí ở Đồng Nai, gia đình vội vã đưa con tới khám từ sớm, và được chương trình đồng ý cấp kinh phí hỗ trợ toàn bộ để được phẫu thuật.

Có không ít em nhỏ như thế trong chương trình "Trái tim cho em" ở Đồng Nai hôm ấy, các bậc cha mẹ vỡ oà khi con mình có cơ hội phẫu thuật, được sống một cuộc đời mới.

Đây là lần thứ 2, chương trình đến với trẻ em tỉnh Đồng Nai và là chương trình khám sàng lọc đầu tiên được khởi động trong năm nay. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, rất nhiều đơn vị, sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã cùng hỗ trợ để chương trình được diễn ra đúng kế hoạch. Trong năm 2021, chương trình đã khám chữa bệnh và tặng quà miễn phí cho hơn 5.000 trẻ, phê duyệt và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hơn 300 trẻ. Với kinh phí mổ trung bình mỗi ca lên tới 40 triệu đồng, việc có con mắc bệnh tim bẩm sinh thực sự là một gánh nặng và không phải gia đình nào cũng có thể trang trải, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid -19 kéo dài.

Các bé và gia đình tại khu vực khám sàng lọc của chương trình "Trái tim cho em"

Các bé và gia đình tại khu vực khám sàng lọc của chương trình "Trái tim cho em"

Chương trình được triển khai với nguồn kinh phí từ tài trợ từ Viettel (cam kết tài trợ 5 tỷ đồng/1 năm) và nguồn xã hội hóa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hệ thống hơn 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc cũng chính là điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ giúp của chương trình, nhân viên tư vấn của Viettel trên địa bàn sẽ hướng dẫn các gia đình thủ tục thực hiện, từ đó rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại cho các gia đình.

"Trái tim cho em" được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Trải qua 14 năm triển khai, “Trái tim cho em” đã trở nên thân thuộc với trẻ em nghèo trên cả nước, giúp hồi sinh sự sống cho hơn 6.000 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đọc thêm