Không khí đón năm mới 2022 trên cả nước

(PLVN) - Lượng người đổ ra đường đón năm mới 2022 ở Hà Nội và một số thành phố trên cả nước bớt đông đúc hơn mọi năm. Trong khi đó, tại TP HCM nhiều người vẫn tập trung trước rào chắn sân khấu countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ...
Là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ dịp lễ, tết, Khu vực quảng trường 30/10 TP Hạ Long (Quảng Ninh) chỉ lác đác một vài người đi dạo. Ảnh VTC News.

Là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ dịp lễ, tết, Khu vực quảng trường 30/10 TP Hạ Long (Quảng Ninh) chỉ lác đác một vài người đi dạo. Ảnh VTC News.

Khu vực quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như thường lệ đón năm mới 2022 để phòng chống dịch bệnh nên khá vắng vẻ. Ảnh VTC News.

Khu vực quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như thường lệ đón năm mới 2022 để phòng chống dịch bệnh nên khá vắng vẻ. Ảnh VTC News.

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều quận ở Hà Nội trở thành "vùng cam" nên các hoạt động vui chơi, giải trí đều hạn chế. Ảnh Tiền Phong.

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều quận ở Hà Nội trở thành "vùng cam" nên các hoạt động vui chơi, giải trí đều hạn chế. Ảnh Tiền Phong.

Khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ không một bóng người. Ảnh Tiền Phong.

Khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ không một bóng người. Ảnh Tiền Phong.

Khác với hình ảnh nhộn nhịp thường thấy, phố Tạ Hiện đêm giao thừa đóng cửa then cài.

Khác với hình ảnh nhộn nhịp thường thấy, phố Tạ Hiện đêm giao thừa đóng cửa then cài.

Các tuyến phố xung quanh hồ thưa thớt người, khác với hình ảnh mọi năm. Ảnh Lao động.

Các tuyến phố xung quanh hồ thưa thớt người, khác với hình ảnh mọi năm. Ảnh Lao động.

Thông điệp trên các barie được đặt xung quanh Hồ Gươm.

Thông điệp trên các barie được đặt xung quanh Hồ Gươm.

Qua 22h, lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm đông hơn.

Tại Đà Nẵng, người dân ra đường chào tạm biệt năm cũ không đông đúc như mọi năm. Ảnh Tiền Phong

Tại Đà Nẵng, người dân ra đường chào tạm biệt năm cũ không đông đúc như mọi năm. Ảnh Tiền Phong

Năm nay, các hoạt động nghệ thuật chào năm mới ở Đà Nẵng đều được tổ chức trực tuyến và được phát rộng rãi trên đài truyền hình địa phương, các mạng xã hội để người dân theo dõi. Thành phố cũng khuyến cáo người dân tuân thủ 5K, đảm bảo các quy định phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người. Ảnh Tiền Phong.

Năm nay, các hoạt động nghệ thuật chào năm mới ở Đà Nẵng đều được tổ chức trực tuyến và được phát rộng rãi trên đài truyền hình địa phương, các mạng xã hội để người dân theo dõi. Thành phố cũng khuyến cáo người dân tuân thủ 5K, đảm bảo các quy định phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người. Ảnh Tiền Phong.

Tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), trước việc địa phương này không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người nên không khí trước thềm bước sang năm mới trầm lắng. Ảnh VTC News.

Tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), trước việc địa phương này không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người nên không khí trước thềm bước sang năm mới trầm lắng. Ảnh VTC News.

Người dân Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) tập trung xem chương trình văn nghệ từ xa.

Người dân Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) tập trung xem chương trình văn nghệ từ xa.

Trong khi đó, tại TP HCM nhiều người tập trung trước rào chắn sân khấu countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh VnExpress.

Trong khi đó, tại TP HCM nhiều người tập trung trước rào chắn sân khấu countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh VnExpress.

Khu vực Cầu Ánh Sao (quận 7) khá thưa người đến để chào đón năm mới. Do dịch bệnh nên năm nay tại đây không có bất cứ hoạt động văn nghệ hay chào mừng thời khắc giao thừa nào. Ảnh VTC News.

Khu vực Cầu Ánh Sao (quận 7) khá thưa người đến để chào đón năm mới. Do dịch bệnh nên năm nay tại đây không có bất cứ hoạt động văn nghệ hay chào mừng thời khắc giao thừa nào. Ảnh VTC News.

Khác với không khí của những năm trước, đường phố ở Cần Thơ không đông đúc, người dân, phương tiện lưu thông như bao ngày cuối tuần khác. Ảnh PLO.

Khác với không khí của những năm trước, đường phố ở Cần Thơ không đông đúc, người dân, phương tiện lưu thông như bao ngày cuối tuần khác. Ảnh PLO.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường lớn của quận Ninh Kiều như Đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, đường Nguyễn Trãi, đường hai Bà Trưng (bến Ninh Kiều), mọi năm trước thường xảy ra ùn tắc, tuy nhiên năm nay đường phố không đông đúc, thậm chí nhiều nơi vắng thưa người. Ảnh PLO.

Dạo một vòng quanh các tuyến đường lớn của quận Ninh Kiều như Đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, đường Nguyễn Trãi, đường hai Bà Trưng (bến Ninh Kiều), mọi năm trước thường xảy ra ùn tắc, tuy nhiên năm nay đường phố không đông đúc, thậm chí nhiều nơi vắng thưa người. Ảnh PLO.

Đọc thêm